Trung Quốc sẽ mua cổ phần của Mỹ tại General Motors. (Ảnh: Niot)

Trung Quốc sẽ mua cổ phần của Mỹ tại General Motors. (Ảnh: Niot)

Trung Quốc sẽ mua cổ phần của Mỹ tại General Motors

Một số nguồn tin riêng từ Reuters và USA Today cho biết, nhà sản xuất ôtô đứng đầu Trung Quốc là SAIC đã bày tỏ ý định mua cổ phần của General Motors khi tập đoàn này phát hành cổ phiếu.

GM dự kiến sẽ có kế hoạch phát hành cổ phiếu vào giữa tháng 11. Đợt bán cổ phần lần này sẽ giúp Bộ Tài chính Mỹ (hiện đang sở hữu 61% cổ phần tại GM) thu về một phần trong số 50 tỷ USD mà chính phủ nước này đã rót vào GM trong vụ phá sản hồi năm 2009.

 

SAIC có một phần vốn đầu tư của Chính phủ Trung Quốc. Nó đã có vài liên doanh với GM.

 

Mối quan hệ GM-SAIC đã được xác lập cách đây hơn một thập kỷ khi mà GM muốn mở rộng thị phần tại thị trường tiềm năng Trung Quốc. Trong năm 2009, một liên doanh giữa GM và SAIC là đơn vị sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới bán hơn 1 triệu xe tại Trung Quốc trong 1 năm.