Trung Quốc sẽ “bơm” 163 tỷ USD vào các khu ổ chuột

(ĐTCK) Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ đầu tư hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 163 tỷ USD để phát triển lại các khu ổ chuột trong năm nay, nhằm kích thích quá trình đô thị hóa như một động lực của tăng trưởng, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
Trung Quốc sẽ “bơm” 163 tỷ USD vào các khu ổ chuột

Quốc gia này sẽ tái phát triển các khu ổ chuột với hơn 4,75 triệu căn nhà trong năm nay, CCTV cho biết hôm qua, Chủ nhật 16/3, viện dẫn tài liệu của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Trung Quốc. Nước này cũng sẽ thúc đẩy tái cấu trúc tài khóa và tài chính để hỗ trợ quá trình đô thị hóa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên kế hoạch cho giai đoạn từ 2014 - 2020.

Các lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết sẽ tăng tốc quá trình đô thị hóa khi tìm cách chuyển dịch nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sang một mô hình dựa trên tiêu dùng nội địa thay vì đầu tư và xuất khẩu. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết hôm 13/3 rằng, Chính phủ sẽ tăng cường nỗ lực để giải quyết nhu cầu nhà ở cơ bản cho người dân.

Quá trình đô thị hóa của Trung Quốc là một “động lực mạnh” để phát triển kinh tế ổn định và mạnh mẽ, theo kế hoạch đô thị hóa được Tân hoa Xã công bố chính thức hôm qua. Ông Lý Khắc Cường nói rằng, Trung Quốc hiện có 130 triệu người vẫn đang sống trong các khu ổ chuột, nơi mà theo Tân Hoa Xã là khu vực của những căn nhà xiêu vẹo làm chỗ nương thân cho các công nhân nghèo.

Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng đường sắt, đường cao tốc và sân bay để hỗ trợ quá trình đô thị hóa nhanh chóng, Tân Hoa Xã cho biết trong một bài báo khác về kế hoạch của Trung Quốc.

Tin bài liên quan