Trung Quốc sắp vượt Canada thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Trung Quốc sắp vượt Canada thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

(ĐTCK) Trung Quốc đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong năm nay, thay thế vị trí của Canada, nhờ vào giá dầu rẻ.

Thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc đạt 441,6 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay, vượt qua mức 438,1 tỷ USD của Canada trong cùng thời gian, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1985 Trung Quốc vượt qua Canada để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.

Trung Quốc sắp vượt Canada thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ ảnh 1

Trung Quốc đang vượt qua Canada để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ 

Canada là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất. Việc giá dầu sụp đổ chỉ còn khoảng một nửa so với mức đỉnh năm 2014 đã giúp giá trị thương mại giữa Canada và Mỹ kể từ đầu năm đến nay giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, ngay cả khi nền kinh tế lớn nhất thế giới mua nhiều dầu hơn so với năm 2014.

“Đây hoàn toàn là cầu chuyện về giá dầu. Trên danh nghĩa, đúng là Trung Quốc đang vượt qua Canada để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, thực tế mọi chuyện không hẳn là vậy. Đây không phải nhờ yếu tố kinh tế tích cực mà chỉ là nhờ vào giá dầu rẻ”, Jacob Oubina, nhà kinh tế học tại RBC Capital Markets LLC tại New York cho biết.

Trong tháng 9, Mỹ nhập khẩu 101,3 triệu thùng dầu từ Canada, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay và cao thứ hai kể từ năm 2010. Tuy nhiên, do giá dầu rẻ, giá trị nhập khẩu chỉ đạt 3,9 tỷ USD, ở mức thấp thứ hai trong lịch sử.

Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng của Mỹ để thúc đẩy hoạt động thương mại, vốn khá trì trệ ở nội địa. Trong 9 tháng đầu năm nay, giá trị thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng 3,7% so với cùng thời gian năm 2014.

Tin bài liên quan