Trung Quốc: Nền kinh tế tiếp tục đà hồi phục trong tháng 3

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nền kinh tế của Trung Quốc đã hồi phục và tăng tốc trong tháng 3, với hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng và hoạt động mảng dịch vụ và xây dựng tăng trưởng mạnh.
Trung Quốc: Nền kinh tế tiếp tục đà hồi phục trong tháng 3

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết vào hôm nay (31/3), chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đã giảm xuống 51,9 trong tháng 3/2023 từ mức 52,6 của tháng 2/2023, nhưng chỉ số này vẫn ở trên mốc 50 cho thấy sự mở rộng sản xuất hơn so với tháng trước.

Chỉ số phi sản xuất – đo lường các hoạt động ở cả lĩnh vực dịch vụ và xây dựng đã tăng lên 58,2 trong tháng 3, đây là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2011. Một chỉ số phụ khác về xây dựng cũng đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận vào năm 2012.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục hồi phục. Nguồn: Bloomberg
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục hồi phục. Nguồn: Bloomberg

PMI là chỉ số chính thức đầu tiên được công bố về hoạt động kinh tế của Trung Quốc trong tháng 3, cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế nước này đang mạnh lên sau khi các hạn chế nghiêm ngặt được gỡ bỏ và làn sóng lây nhiễm Covid giảm bớt.

Các nhà kinh tế kỳ vọng, việc chi tiêu tiêu dùng phục hồi và chính phủ cũng chi tiêu mạnh tay hơn cho xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lên mức 5,3% trong năm nay từ mức chỉ 3% vào năm 2022.

Zhiwei Zhang, nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, cho biết: “Chỉ số PMI cho thấy sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đang đi đúng hướng. Sự hồi phục mạnh mẽ này có thể còn diễn ra trong những tháng tới, khi số lượng các đơn đặt hàng mới cho lĩnh vực dịch vụ tiếp tục gia tăng.”

NBS cho biết, hoạt động dịch vụ ở Trung Quốc tăng lên do tác động của các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng của chính quyền đã phát huy tác dụng và các hộ gia đình hiện đã sẵn sàng chi tiêu và đi du lịch nhiều hơn. Hoạt động xây dựng được hâm nóng trở lại cũng giúp thúc đẩy các dự án xây dựng trên khắp đất nước được tiếp tục triển khai.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã dự báo tại Diễn đàn Bác Ngao tuần này rằng, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong tháng 3 có thể mạnh hơn so với hai tháng đầu năm. Ông cho biết, chỉ số tiêu dùng và đầu tư đang tăng lên, chỉ số việc làm và giá cả “nhìn chung ổn định”, đồng thời cho biết thêm, kỳ vọng của thị trường được cải thiện “đáng kể”. Ông cũng tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp mới để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư tại Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao 2023

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao 2023

Ho Woei Chen, chuyên gia kinh tế tại United Overseas Bank Ltd. ở Singapore, cho biết, dữ liệu PMI “cho thấy sự phục hồi ở Trung Quốc rất ấn tượng với lĩnh vực dịch vụ phục hồi tốt trong khi lĩnh vực sản xuất cũng không tệ như dự kiến”.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc vẫn chưa chắc chắn lắm, khi doanh số bán ô tô giảm trong tháng này và thương mại toàn cầu suy yếu và ngành ngân hàng đang gặp nhiều khủng hoảng, bên cạnh đó tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức tương đối cao, điều này có thể ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Ngoài ra, các nhà phát triển bất động sản vẫn tỏ ra bi quan về triển vọng của ngành này mặc dù gần đây đã có những dấu hiệu ổn định về giá bán nhà và doanh số.

Tin bài liên quan