Trước đó vào hôm 7/11, Trung Quốc đã công bố việc đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khác được áp dụng vào ngày 9/10, trong đó bao gồm việc mở rộng các hạn chế đối với một số vật liệu đất hiếm và vật liệu pin lithium.
Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tháng trước, trong đó cả hai bên đã nhất trí đình chiến thương mại trong một năm. Theo thỏa thuận, Trung Quốc cam kết nới lỏng các hạn chế xuất khẩu, trong khi Mỹ đồng ý giảm một số mức thuế quan.
Lệnh tạm dừng này sẽ có hiệu lực đến ngày 27/11/2026, xoa dịu một trong những điểm gây tranh cãi nhất trong tranh chấp công nghệ và thương mại Mỹ-Trung.
Lệnh cấm xuất khẩu sang Mỹ các mặt hàng có tính ứng dụng kép được ban hành vào tháng 12/2024 là phản ứng của Trung Quốc đối với việc Mỹ mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với chip tiên tiến và thiết bị sản xuất. Các biện pháp này nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với các công nghệ được sử dụng trong lĩnh vực chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và quốc phòng.
Trung Quốc đã đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng, bao gồm gali, germani và than chì, vốn rất cần thiết cho sản xuất chip và xe điện.
Gali và germani là những nguyên liệu thô chiến lược được sử dụng trong chất bán dẫn, sợi quang, tấm pin mặt trời và hệ thống quốc phòng. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Trung Quốc chiếm khoảng 98% nguồn cung gallium nguyên chất toàn cầu.
Lệnh cấm xuất khẩu đã buộc các công ty Mỹ phải tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế ở châu Âu và Đông Nam Á.