Trung Quốc điều chính chính sách, cho phép các gia đình có thể có 3 con

Trung Quốc điều chính chính sách, cho phép các gia đình có thể có 3 con

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (31/5), Trung Quốc đã cho phép các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể có tới ba con.

Đây là một sự thay đổi lớn so với giới hạn hiện tại là hai con sau khi dữ liệu gần đây cho thấy sự sụt giảm đáng kể về tỷ lệ sinh ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Vào năm 2016, Trung Quốc đã loại bỏ chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ và thay thế bằng chính sách hai con để cố gắng ngăn chặn rủi ro cho nền kinh tế do dân số già hoá nhanh chóng. Nhưng điều đó không dẫn đến việc số ca sinh tăng liên tục do chi phí nuôi dạy trẻ cao ở các thành phố của Trung Quốc là một thách thức vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết, việc thay đổi chính sách sẽ đi kèm với "các biện pháp hỗ trợ, có lợi cho việc cải thiện cơ cấu dân số của nước ta, hoàn thành chiến lược chủ động đối phó với dân số già".

Trong số các biện pháp đó, Trung Quốc sẽ giảm chi phí giáo dục cho các gia đình, tăng thuế và hỗ trợ nhà ở, đảm bảo lợi ích hợp pháp của phụ nữ đi làm và cắt giảm của hồi môn đắt đỏ. Chính sách cũng sẽ nhằm giáo dục những người trẻ tuổi "về hôn nhân và tình yêu".

Dữ liệu gần đây cho thấy, Trung Quốc có tỷ lệ sinh chỉ 1,3 con/phụ nữ vào năm 2020, ngang bằng với các xã hội già hóa như Nhật Bản và Ý và thiếu xa so với mức cần thiết khoảng 2,1.

"Mọi người bị kìm hãm không phải bởi giới hạn hai con, mà bởi chi phí nuôi dạy con cái quá cao ở Trung Quốc ngày nay. Nhà ở, các hoạt động ngoại khóa, thực phẩm, chuyến đi và mọi thứ khác tăng lên nhanh chóng", Yifei Li, nhà xã hội học tại NYU Thượng Hải nói với Reuters.

Vào đầu tháng này, một cuộc điều tra dân số kéo dài một thập kỷ cho thấy dân số Trung Quốc đang tăng với tốc độ chậm nhất trong thập kỷ qua kể từ những năm 1950 và làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc sẽ già đi trước khi trở nên giàu có cũng như những lời chỉ trích rằng Trung Quốc đã chờ đợi quá lâu để giải quyết tình trạng giảm sinh.

"Không nghi ngờ gì nữa, đây là một bước đi đúng hướng nhưng vẫn còn hơi rụt rè", Shuang Ding, nhà kinh tế trưởng tại Standard Chartered ở Hồng Kông nói với Reuters.

“Một chính sách sinh đẻ tự do hóa hoàn toàn nên được thực hiện cách đây ít nhất 5 năm, nhưng bây giờ đã quá muộn, nhưng dù muộn còn hơn không”, ông cho biết.

Hôm thứ Hai (31/5), Bộ Chính trị Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ hoãn tuổi nghỉ hưu theo từng giai đoạn, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.

Tin bài liên quan