Kho vàng dự trữ của Trung Quốc

Kho vàng dự trữ của Trung Quốc

Trung Quốc đang mạnh tay mua vàng, đã dự trữ hơn 61,61 triệu ounce

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa ghi nhận thêm một tháng tăng mạnh lượng mua vàng khi có thêm 16 tấn được đưa vào kho dự trữ.

Theo Bloomberg, các số liệu mới được công bố cho thấy, PBOC đã nâng dự trữ vàng quốc gia thêm gần 16 tấn trong tháng 5/2019, đánh dấu tháng thứ 6 mua ròng liên tiếp mặt hàng kim loại quý này.

Nếu tính chung trong 6 tháng gần đây, tổng số vàng mà PBOC đã mua là 74 tấn.

Hiện lượng dự trữ vàng của Trung Quốc từ mức 61,1 triệu ounce trong tháng 4/2019 đã tăng lên mức 61,61 triệu ounce trong tháng 5/2019.

Theo nhận định, PBOC có thể mua tới 150 tấn vàng để đưa vào kho dự trữ trong năm 2019 nếu giữ tốc độ mua vào như hiện nay.

Động thái của PBOC diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ chưa có hồi kết, làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Đây là một một phần trong nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) mới đây cho thấy, ngân hàng trung ương nhiều nước đang đẩy mạnh việc gom vàng dự trữ do lo ngại về tình hình bất ổn địa chính trị đang đang ngày càng gia tăng. Tính trong quý I/2019 lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã đạt 145,5 tấn, tăng gần 70% và là mức cao nhất trong tất cả các quý I tính từ năm 2013 đến nay.

Tin bài liên quan