Ảnh TTXVN

Ảnh TTXVN

Trung Quốc chỉ trích WTO khi "đứng về phía" Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 27/9, Bắc Kinh đã chỉ trích phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về tranh chấp thương mại với Mỹ.

Nguồn cơn của sự việc này bắt đầu từ tháng 1/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã phê chuẩn việc áp mức thuế cao đối với các tấm pin năng lượng Mặt Trời nhập khẩu vào Mỹ để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.

Điều này đã kéo theo làn sóng phản đối tại Trung Quốc, Hàn Quốc và ngay cả những công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng của Mỹ.

Dự kiến mức thuế áp đối với tấm pin năng lượng Mặt Trời sẽ hết hạn vào tháng 2/2022 và sau đó sẽ giảm từ mức 30% xuống còn 15% trong 4 năm.

Sau đó, Bắc Kinh đã đề nghị WTO thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp để đánh giá mức thuế mà Washington áp đặt có vi phạm các quy định thương mại quốc tế hay không.

Tuy nhiên, trong phán quyết được đưa ra ngày 2/9/2021, WTO đã bác bỏ mọi luận điểm mà Trung Quốc đưa ra và kết luận một phán quyết có lợi cho Mỹ. Ủy ban của WTO khẳng định rằng, những biện pháp của Washington không vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu.

Đứng trước phán quyết này, Trung Quốc tuyên bố sẽ kháng cáo. Ngày 27/9/2021, Bắc Kinh đã chỉ trích phán quyết của WTO và cho rằng phán quyền này là "sai lầm và nguy hiểm".

Theo tuyên bố của phái đoàn Trung Quốc có đoạn: “Quan ngại sâu sắc trước những phán xét gây hại mà báo cáo của ủy ban (của WTO) đưa ra. Tín hiệu sai lầm và nguy hiểm mà báo cáo của ủy ban này gửi các thành viên WTO sẽ dẫn đến tình trạng lạm dụng các biện pháp bảo hộ và vì vậy làm xói mòn nghiêm trọng hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật pháp”.

Tin bài liên quan