Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 25/5. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 25/5. Ảnh: AFP.

Trump vẫn trông đợi gặp thượng đỉnh Kim Jong-un ngày 12/6

Tổng thống Mỹ khẳng định vẫn còn thời gian để chuẩn bị họp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore vào tháng sau theo kế hoạch.

"Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Chúng tôi trông đợi cuộc gặp vào ngày 12/6 tại Singapore, nó vẫn không thay đổi. Nhiều cuộc họp đang được tiến hành vào thời điểm này, tôi nghĩ hai bên đều có thiện chí", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 26/5.

Trên mạng xã hội Twitter, Trump cũng bác bỏ thông tin cho rằng không còn đủ thời gian để tổ chức họp thượng đỉnh theo kế hoạch ban đầu.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thể hiện quyết tâm họp thượng đỉnh ngày 12/6. Washington cũng xác nhận một nhóm tiền trạm sắp tới Singapore để chuẩn bị cho sự kiện này.

Đây là những dấu hiệu cho thấy hai nước đang tìm cách giảm căng thẳng sau hai ngày sóng gió do quyết định hủy họp của Tổng thống Mỹ.

Sau cuộc gặp bất ngờ tại Khu phi quân sự (DMZ) hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiết lộ lãnh đạo Triều Tiên đã tái khẳng định cam kết "hoàn tất phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên" và gặp Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Trump hôm 24/5 tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên vì "những hành động thù địch" của Bình Nhưỡng, khiến cả thế giới bất ngờ. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Trump lại nói Mỹ đã "có những cuộc thảo luận hiệu quả" về việc nối lại hội nghị.

Tin bài liên quan