Trộm gương xe sang, chỉ 3 vụ đã giá trị gần 300 triệu đồng

(ĐTCK) Nhóm đối tượng thực hiện 3 vụ “vặt” gương xe ô tô Range Rover, Mercedes benz với giá trị hơn 281,7 triệu đồng.

Ngày 14/7, TAND TP Hà Nội xử phạt đối với Trần Cao Ngọc Hải (SN 1993, ở quận Bắc Từ Liêm) mức án 9 năm tù, Trần Đức Tuấn (SN 1993, ở quận Thanh Xuân) 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Trộm gương xe sang, chỉ 3 vụ đã giá trị gần 300 triệu đồng ảnh 1

Khi khám xét kho hàng của Nguyễn Anh Tuấn, cảnh sát thu giữ 124 củ gương ô tô, 40 vỏ ốp gương, 53 mặt gương, 12 chiếc gương ô tô các loại 

Theo cáo trạng, Hải và Tuấn từng là bạn học cấp 3. Năm 2016, Hải rủ Tuấn đi trộm cắp gương ô tô để bán lấy tiền ăn tiêu. Rạng sáng 20/11/2016, cả hai điều khiển xe máy qua các đường phố để tìm cơ hội.

Khi đến đường Khuất Duy Tiến (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), cả hai phát hiện xe ô tô Mercedes benz màu đen đỗ trên vỉa hè, không có người trông giữ. Hải dùng tay bẻ gãy chiếc gương chiếu hậu, dùng kìm cắt dây điện nối thân xe với chiếc gương, rồi lên xe máy Tuấn chờ sẵn về nhà giấu tang vật.

Sau đó, cả hai  quay lại hiện trường để “vặt” nốt chiếc gương bên trái. Khi Hải đang loay hoay bẻ gãy chiếc gương thì bị người dân phát hiện, hô hoán. Thấy Hải bị bắt, Tuấn lên xe máy bỏ trốn đến trưa cùng ngày bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, Hải thực hiện 3 vụ trộm cắp gương xe ô tô nhãn hiệu Range Rover, Mercedes benz trên địa bàn Hà Nội với tổng giá trị tài sản là 282,7 triệu đồng.

Tuấn cùng Hải thực hiện 1 vụ trộm cắp với trị giá tài sản là 91,2 triệu đồng. Số tang vật trộm cắp, Hải đem bán cho Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973, ở quận Hai Bà Trưng) để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Khi khám xét kho hàng của Nguyễn Anh Tuấn, cảnh sát thu giữ 124 củ gương ô tô, 40 vỏ ốp gương, 53 mặt gương, 12 chiếc gương ô tô các loại.. Cơ quan điều tra đã tác rút phần tài liệu này để xác minh, làm rõ sau.

Quá trình điều tra, Hải còn khai nhận gây ra vụ trộm gương ô tô BMW X5, Mercedes... nhưng đến nay chưa xác định được bị hại.

Với hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn lĩnh án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tin bài liên quan