Người dân TPHCM khai báo y tế (ảnh tư liệu).

Người dân TPHCM khai báo y tế (ảnh tư liệu).

TP.HCM: Truy vết, cách ly 4 người tiếp xúc du học sinh mắc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã truy vết và cách ly 4 người từng tiếp xúc với du học sinh dương tính Covid-19 từ Mỹ trở về, đến Hà Nội và TP.HCM. Kết quả xét nghiệm cho thấy các trường hợp này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Theo HCDC, vào ngày 4/1 có 4 hành khách đi từ Hà Nội vào TP.HCM có tiếp xúc gần với BN 1498, vừa được Bộ Y tế công bố tối nay.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, lực lượng chức năng ở TP.HCM đã nhanh chóng rà soát các chuyến bay, tìm được cả 4 người, đưa vào khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi ngay khi họ đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Những hành khách khách đi cùng chuyến bay nói trên cũng được chuyển thông tin về địa phương để theo dõi.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 4 người này vẫn tiếp tục được cách ly 14 ngày theo quy định.

BN 1498 là nam giới, 22 tuổi, du học sinh từ Mỹ trở về Việt Nam, nhập cảnh ngày 21/12/2020, tại sân bay quốc tế Nội Bài và được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 59.

Trong thời gian cách ly, du học sinh này có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính; tuy nhiên kết quả xét nghiệm lần 2 cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19. Sáng ngày 4/1, khi vừa hết thời gian cách ly 14 ngày, BN1498 đã được cho rời khỏi khu cách ly mà chưa có kết quả xét nghiệm lần 2.

HCDC khuyến cáo, người dân trong thời điểm tăng cường phòng chống dịch Covid-19 cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế là: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế, để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Tin bài liên quan