TP.HCM: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đồng lòng chống dịch Covid-19

(ĐTCK) Hàng loạt chuỗi cửa hàng, quán, shop,…của các doanh nghiệp lớn và các hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn TP.HCM đã đồng loạt đóng cửa từ chiều tối ngày 24/3.

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tối 24/3, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, thông tin Ban chỉ đạo đã họp bàn và thống nhất quyết định tạm ngừng các hoạt động giải trí trên địa bàn trong thời gian dịch. Theo đó, ông Liêm cho biết các nhà hàng có công suất phục vụ 30 khách trở lên phải tạm ngừng hoạt động.

"Các nhà hàng công suất 30 người trở lên nghĩa là có khả năng phục vụ trên 30 người một thời điểm. Việc tạm ngừng các hoạt động giải trí, nhà hàng, quán bia nhằm tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho người dân", ông Liêm cho hay.

Anh Tuấn, chủ hộ kinh doanh quán ăn ở Q.Bình Thạnh cho tinnhanhchungkhoan.vn biết, quán bán rất ổn định, cũng không quá đông mùa này. Nhưng khi công an phường đến thông báo và giải thích tận tình, quán đồng lòng hưởng ứng vì lợi ích cộng đồng.

Chỉ đạo cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 chiều tối 24.3, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định 2 tuần tới là thời gian quyết định của “cuộc chiến chống Covid-19”.

Một trong những giải pháp trọng tâm đó là người dân toàn thành phố cần hạn chế ra đường trong thời gian này, không tụ tập đông người để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Người dân cũng hạn chế đi ăn bên ngoài và mua sắm khi không thật sự cần thiết.

Phóng viên tinnhanhchungkhoan.vn ghi nhận thực tế bằng hình ảnh ngày đầu tiên chống dịch Covid-19 tại TPHCM.

TP.HCM: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đồng lòng chống dịch Covid-19 ảnh 1

Chuỗi hệ thống Trung Nguyên Legend Café đồng lòng hưởng ứng để bảo vệ an toàn cho khách hàng và cộng đồng.

TP.HCM: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đồng lòng chống dịch Covid-19 ảnh 2

Các nhà hàng hải sản đóng cửa ngay khi nhận quyết định.

TP.HCM: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đồng lòng chống dịch Covid-19 ảnh 3

Cửa hàng gà rán Popeyes cũng thông báo chỉ nhận giao hàng.

TP.HCM: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đồng lòng chống dịch Covid-19 ảnh 4

Quán cà phê Đà Lạt Phố trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh ngưng nhận khách và mong khách cùng chung tay chống dịch.

TP.HCM: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đồng lòng chống dịch Covid-19 ảnh 5

Các Gallery tranh trên đường Nguyễn Huệ thông báo bằng tiếng anh đến du khách nước ngoài.

TP.HCM: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đồng lòng chống dịch Covid-19 ảnh 6

Nguyễn Huệ, quận 1 là tuyến đường có chi phí mặt bằng đắt đỏ, nhưng các doanh nghiệp đã đồng lòng hưởng ứng.

TP.HCM: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đồng lòng chống dịch Covid-19 ảnh 7

Những nơi xa trung tâm thành phố, như cư xá cũ Thanh Đa các hộ kinh doanh quyết tâm chống dịch cùng thành phố.

TP.HCM: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh đồng lòng chống dịch Covid-19 ảnh 8

Một vài quán nho nhỏ trên đường Lý Chính Thắn,quận 3 cũng chỉ phục vụ khách mang về.

Tin bài liên quan