TP.HCM lên kế hoạch tổ chức 4 đợt bắn pháo hoa chào mừng lễ, tết năm 2019.

TP.HCM lên kế hoạch tổ chức 4 đợt bắn pháo hoa chào mừng lễ, tết năm 2019.

TP.HCM “chốt” lịch bắn pháo hoa Tết dương lịch và Tết Nguyên đán

Theo kế hoạch, dịp Tết dương lịch 2019, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen; Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tổ chức bắn hoa tại 6 điểm.

Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc bắn pháo hoa các ngày lễ, tết năm 2019.

Theo đó, Tết dương lịch 2019, thành phố tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2019. Như những năm trước, bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). 

Trong khi đó, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và 5 điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Công viên lịch sử Văn hóa dân tộc (quận 9), huyện Cần Giờ, Địa đạo Củ Chi, Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 5/2/2019 (tức Mùng một Tết nguyên đán).

Chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM muốn bắn pháo hoa tại 2 điểm như dịp Tết dương lịch. Người dân được thưởng thức màn bắn pháo hoa 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 30/4/2019.

Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng tám và Quốc khánh (2/9), thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Thời gian bắn 15 phút.

Theo Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM, tổ chức bắn pháo hoa tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu công nghiệp Hiệp phước chi từ nguồn xã hội hóa của Tổng Công ty du lịch Sài Gòn và UBND huyện Nhà Bè. Các địa điểm bắn pháo hoa còn lại được chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa của thành phố.

Riêng đợt Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, Thành phố không tổ chức bắn pháo hoa.

UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất kế hoạch bắn pháo hoa của Sở Văn hóa – Thể thao. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Bình Chánh phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM xem xét bắn pháo hoa tầm thấp trên địa bàn huyện chào mừng Tết nguyên đán, nếu chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa của địa phương.

Tin bài liên quan