TP.HCM: Cháy phòng trọ lúc rạng sáng, 3 người chết thảm

Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 2 bé trai tử vong trên gác và 1 người phụ nữ nằm thoi thóp ở nền nhà và sau đó không qua khỏi.
Công an phong toả lối vào phòng trọ xảy ra cháy.

Công an phong toả lối vào phòng trọ xảy ra cháy.

Đến 8h ngày 12/6, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy phòng trọ làm 3 người tử vong. 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1h40 cùng ngày, phòng trọ trong hẻm trên đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) bất ngờ xảy ra hoả hoạn. 

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh tìm cách chữa cháy và gọi điện cho cơ quan chức năng. Lực lượng chữa cháy quận Bình Tân sau đó có mặt khống chế ngọn lửa.

Hoả hoạn làm 1 phụ nữ tên D. (sinh năm 1985) và 2 bé trai tử vong.

Theo người dân, căn phòng xảy ra cháy nồng nặc mùi xăng và các nạn nhân là người thân của nhau, 2 bé trai là anh em ruột. Dữ liệu từ camera khu trọ cho thấy, thời điểm xảy vụ việc có người đàn ông quen biết với chị D. bỏ chạy từ căn phòng trên. 

Trao đổi với PV, đại diện UBND quận Bình Tân xác nhận có vụ cháy làm 3 người chết xảy ra tại khu nhà trọ trên đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. 

Về nội dung người dân phản ánh có người tưới xăng phóng hoả phòng trọ, vị này cho biết đơn vị tiếp nhận thông tin là vụ cháy làm chết người, còn nguyên nhân vụ việc có phải là án mạng hay không thì đang được Công an quận Bình Tân điều tra.

Nguyên nhân vụ việc và danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Tin bài liên quan