Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi thế giới trở lại lộ trình thực hiện SDGs

0:00 / 0:00
0:00
Theo người đứng đầu LHQ, biến đổi khí hậu, các cuộc xung đột trên khắp thế giới và đại dịch COVID-19 là những vấn đề khiến lộ trình đạt SDGs vượt khỏi tầm với của thế giới.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 20/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN).

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 20/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN).

Ngày 20/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới nỗ lực trở lại lộ trình thực hiện Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên họp cấp cao lần thứ 2 tại trụ sở Liên hợp quốc về hành động nhằm tiến tới SDGs ngay trước thềm khai mạc Tuần lễ Cấp cao kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 vào ngày 21/9, người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh thế giới chưa bao giờ đứng trước nhiều thách thức như hiện nay; biến đổi khí hậu, các cuộc xung đột trên khắp thế giới và đại dịch COVID-19 là những vấn đề khiến lộ trình đạt SDGs vượt khỏi tầm với của thế giới.

Ông Guterres kêu gọi thực hiện các hành động khẩn cấp, nhất là trong các lĩnh vực phục hồi sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo bình đẳng giới.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, ưu tiên hàng đầu đối với thế giới hiện nay là chấm dứt đại dịch và cộng đồng quốc tế cần hợp tác hiệu quả để sản xuất gấp đôi số vaccine hiện có, để tới giữa năm 2022, khoảng 70% dân số thế giới sẽ được tiêm chủng đầy đủ. Ông cũng kêu gọi xóa đói nghèo, đầu tư hơn nữa cho giáo dục, y tế và xử lý nợ xấu trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng con đường để thế giới phục hồi đã rõ, vấn đề chỉ là sự lựa chọn của các nước trong cộng đồng thế giới.

Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 Abdulla Shahid kêu gọi thế giới ủng hộ hơn nữa các nguồn lực để giúp các nước đang phát triển đạt được SDGs vào năm 2030.

Ông Shahid nhấn mạnh đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới lộ trình thực hiện của cả thế giới, song chính SDGs mới mang lại những giải pháp toàn diện và toàn cầu nhất để thế giới có thể phục hồi một cách bền vững sau đại dịch.

Ông cho rằng trong lúc đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành, cộng đồng quốc tế cần đảm bảo rằng các nước kém phát triển hơn được tiếp cận đầy đủ các nguồn lực để có thể phục hồi sau đại dịch và đạt được SDGs. Ông Shahid thúc giục các quốc gia và các tổ chức liên quan hợp tác hiệu quả để vượt qua thời điểm đầy thách thức như hiện nay.

Tin bài liên quan