Tổng thống Trump bắt đầu gây quỹ cho tổ chức 'Save America' để tài trợ cho các hoạt động trong tương lai

Tổng thống Trump bắt đầu gây quỹ cho tổ chức 'Save America' để tài trợ cho các hoạt động trong tương lai

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Trong một nỗ lực rõ ràng để duy trì ảnh hưởng trong tương lai đối với Đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu gây quỹ thông qua chiến dịch tái tranh cử cho một PAC mới có tên gọi "Save America" trong khi vẫn đấu tranh với kết quả bầu cử năm 2020 tại tòa.

PAC mới (Ủy ban hành động chính trị mới) được đưa ra khi Tổng thống Trump từ chối nhượng bộ cuộc bầu cử và đã nói riêng với các đồng minh rằng ông có thể tái tranh cử tổng thống vào năm 2024, theo các nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận.

Theo tuyên bố của tổ chức Save America đệ trình lên Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), ủy ban đã được thành lập vào thứ Hai (9/11) bởi Bradley T. Crate. Ông Crate cũng là thủ quỹ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.

Save America được thành lập như một “PAC lãnh đạo” bởi các thành viên cũ và hiện tại của Quốc hội cũng như các nhân vật chính trị nổi tiếng khác, thường với mục đích nâng cao ảnh hưởng chính trị của họ, theo hồ sơ FEC.

Tương tự như các ủy ban hành động chính trị thông thường, các PAC lãnh đạo chỉ có thể nhận tối đa 5.000 USD từ mỗi nhà tài trợ, ít hơn nhiều so với mức đóng góp lên tới 800.000 USD mà chiến dịch Trump và ủy ban gây quỹ chung của Đảng Cộng hòa Trump Victory có thể huy động được.

Nhưng PAC mới có thể được sử dụng để tài trợ cho các thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội và là một phương tiện để Tổng thống Trump tiếp tục phát huy tầm ảnh hưởng của mình đối với Đảng Cộng hòa.

Ban đầu, 60% số tiền quyên góp sẽ để trả các khoản nợ mà chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã sử dụng, nhưng đến thứ Ba (10/11), điều đó đã thay đổi.

Theo đó, 60% số tiền quyên góp được dành cho Save America, 40% còn lại sẽ được chuyển đến "tài khoản kiểm phiếu lại" của chiến dịch Trump.

Brendan M. Fischer, một luật sư tại Trung tâm Pháp lý Chiến dịch cho biết: “Các nhà tài trợ nhỏ cho rằng họ đang giúp bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của chúng tôi, phần lớn đang giúp tài trợ cho các hoạt động chính trị thời hậu tổng thống của Trump”.

Ông Trump có thể sử dụng ủy ban hành động chính trị mới để hỗ trợ các ứng cử viên khác, cũng như tài trợ cho việc đi lại, thăm dò ý kiến ​​và đội ngũ chính trị của ông.

Tim Murtaugh, phát ngôn viên của Tổng thống Trump hôm thứ Hai cho biết, ban lãnh đạo PAC đã được lên kế hoạch trước cuộc bầu cử. “Tổng thống luôn lên kế hoạch thực hiện điều này, dù thắng hay thua, vì vậy ông ấy có thể hỗ trợ các ứng cử viên và các vấn đề mà ông ấy quan tâm, chẳng hạn như chống gian lận cử tri”, ông Murtaugh cho biết.

Tin bài liên quan