Tổng thống Mỹ Joe Biden: Thông tin sai lệch về vắc xin Covid-19 trên Facebook có thể gây hại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (16/7), Tổng thống Joe Biden cho biết, các nền tảng như Facebook đang giết người bằng cách cho phép thông tin sai lệch về vắc xin Covid-19 hiển thị trên các nền tảng của họ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden: Thông tin sai lệch về vắc xin Covid-19 trên Facebook có thể gây hại

“Chúng tôi đang giải quyết một vấn đề về sự sống hoặc cái chết ở đây và vì vậy mọi người đều có vai trò trong việc đảm bảo có thông tin chính xác. Facebook là một công ty thuộc khu vực tư nhân. Họ sẽ đưa ra quyết định về các bước bổ sung mà họ có thể thực hiện. Rõ ràng là có nhiều thứ hơn để có thể được thực hiện”, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Tiến sĩ Nahid Bhadelia, Giám đốc sáng lập Trung tâm các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Đại học Boston cho biết rằng, về mặt y tế, bà đồng ý với khẳng định của Tổng thống Joe Biden rằng các nền tảng như Facebook đang giết người bằng cách cho phép thông tin sai lệch về vắc xin Covid-19 trên các nền tảng của họ.

“Tôi cho rằng mạng xã hội đang đóng một vai trò lớn trong việc khuếch đại thông tin sai lệch, dẫn đến việc mọi người không dùng vắc xin, điều này đang giết chết họ. Đó là sự thật trung thực. Covid-19 ngay bây giờ là một căn bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin”, tiến sĩ Bhadelia cho biết.

Tiến sĩ Bhadelia trích dẫn những phát hiện của cuộc khảo sát của Quỹ Gia đình Kaiser cho thấy 54% người Mỹ tin vào hoặc không thể phân biệt được những lời đồn phổ biến về vắc xin Covid là sự thật hay hư cấu.

Mỹ đang phải vật lộn với tỷ lệ tiêm chủng chậm lại và sự gia tăng số ca nhiễm mới. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, tất cả 50 bang đều báo cáo số ca Covid-19 tăng vọt trong tuần qua. Mỹ đang chứng kiến ​​trung bình hơn 26.000 ca mới mỗi ngày và đó là con số cao nhất trong hai tháng.

Tiến sĩ Bhadelia cho biết, bà tin rằng mạng truyền thông xã hội có thể làm nhiều hơn nữa để ngừng phổ biến các thông tin sai lệch.

“Họ cần đầu tư nhiều tài nguyên hơn và tăng cường khả năng cân bằng tốt hơn trong việc gỡ bỏ các thông tin sai lệch, đầu tư nhiều tài nguyên hơn vào việc thay đổi các thông tin hiển thị trên nền tảng của họ vì ngay bây giờ, những gì hiển thị ở trên đầu trang của các bạn không phải là chính xác”, Tiến sĩ Bhadelia cho biết.

Bà cũng gợi ý rằng các công ty truyền thông xã hội nên hợp tác nhiều hơn với các cơ quan y tế công cộng để đưa thông tin chính xác đến mọi người.

Tuy nhiên, Facebook đã lên tiếng phản đối những tuyên bố của Nhà Trắng.

“Chúng tôi sẽ không bị phân tâm bởi những cáo buộc không được sự thật ủng hộ. Thực tế là hơn 2 tỷ người đã xem thông tin có thẩm quyền về Covid-19 và vắc xin trên Facebook, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên internet. Hơn 3,3 triệu người Mỹ cũng đã sử dụng công cụ tìm vắc xin của chúng tôi để tìm ra nơi và cách nhận vắc xin. Thực tế cho thấy Facebook đang giúp cứu sống nhiều người”, phát ngôn viên của Facebook cho biết.

Tin bài liên quan