Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: The Nation.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: The Nation.

Tổng thống Hàn Quốc tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 2

0:00 / 0:00
0:00
Ngày (30/4), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã được tiêm mũi hai vaccine Covid-19 của hãng dược AstraZeneca, Anh. Trước đó vào ngày 23/3, Tổng thống đã tiêm mũi thứ nhất.

Phủ Tổng thống giải thích lý do đẩy sớm thời gian tiêm mũi hai của ông Moon Jae-in là bởi lịch trình thăm Mỹ của Tổng thống trong tháng 5/2021 đã được quyết định cụ thể.

Trước đó, Tổng thống đã được tiêm phòng mũi một theo "quy trình tiêm chủng cho các trường hợp xuất cảnh với mục đích thiết yếu", cân nhắc tới lịch trình dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Anh vào ngày 11/6.

Vaccine của hãng AstraZeneca tiêm hai mũi cách nhau 12 tuần. Ban đầu, Tổng thống được dự kiến tiêm mũi hai vào trung tuần tháng 5/2021. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hiện đang cho phép tiêm hai mũi cách nhau 4 tuần với những người cần xuất cảnh ra nước ngoài khẩn cấp.

Trong khi đó, đoàn vận động viên quốc gia Hàn Quốc tham dự Olympic và Paralympic mùa hè Tokyo tháng 7 sắp tới đã bắt đầu được tiêm chủng vaccine Covid-19 từ ngày 29/4.Đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội lần này có 931 người, trong đó có 598 người là vận động viên, huấn luyện viên dưới 30 tuổi sẽ được tiêm vaccine của hãng được Pfizer (Mỹ).

Đợt tiêm chủng mũi một vaccine của Pfizer được thực hiện trong 4 ngày là 29-30/4, 3-4/5. 100 người gồm vận động viên quốc gia và huấn luyện viên ở các bộ môn Judo, bóng bàn, bóng chuyền nữ, leo núi, Taekwondo, cử tạ đã được tiêm vào ngày 29/4.

Trong ngày 30/4, 146 vận động viên ở 9 môn thể thao, gồm bóng rổ, bơi lội, đấm bốc, đấu kiếm và bóng ném đã được tiêm chủng.Thành viên ban lãnh đạo, nhân viên, đội ngũ hỗ trợ và đối tác đi cùng đoàn sẽ được tiêm vaccine của hãng AstraZeneca (Anh) trong tháng 5/2021.

Không có cầu thủ hay huấn luyện viên nào phàn nàn về tác dụng phụ sau tiêm. Hầu hết các vận động viên đều cho rằng sau khi tiêm phòng họ an tâm hơn và có thêm động lực để chăm chỉ tập luyện chuẩn bị cho Thế vận hội sắp tới.

Tin bài liên quan