Duterte trước khi trở về thành phố Davao hồi đầu tháng 12. Ảnh: ABS-CBN.

Duterte trước khi trở về thành phố Davao hồi đầu tháng 12. Ảnh: ABS-CBN.

Tổng thống Duterte thoát nạn trong động đất Philippines

Tổng thống Philippines và gia đình có mặt tại thành phố Davao khi xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng.

"Đệ nhất phu nhân cho biết xe của bà bị rung lắc trong trận động đất nhưng không bị thương. Tổng thống Rodrigo Duterte khi đó ở nhà cùng con gái Kitty và cả hai người vẫn ổn", Salvador Panelo, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, hôm nay thông báo.

Trận động đất xảy ra hôm nay trên đảo Mindanao, phía nam Philippines với tâm chấn nằm ở độ sâu 28 km và cách thành phố Davao khoảng 61 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Dữ liệu thu được cho thấy trận động đất không gây nguy cơ sóng thần.

Thị trưởng thành phố Matanao Vincent Fernandez cho biết một bé gái 6 tuổi thiệt mạng do tường đổ sập trong động đất. Ít nhất 24 người cũng bị thương và được đưa tới bệnh viện, trong khi nhiều cơ sở y tế được sơ tán để đảm bảo an toàn.

"Chúng tôi không thể dùng văn phòng vì tường bị nứt và sập trần. Nguồn điện và nước đều bị cắt", phát ngôn viên cảnh sát Matanao Lea Orbuda cho hay.

Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương có hình dạng như móng ngựa kéo dài 40.000 km từ Nhật Bản, Indonesia cho đến châu Mỹ. Đây là nơi xảy ra các hoạt động kiến tạo của vỏ Trái Đất và thường xuyên hứng chịu các vụ động đất, núi lửa phun trào.

Đảo Mindanao từng hứng chịu hai trận động đất liên tiếp hồi cuối tháng 10. Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương do cơn địa chấn 6,6 độ hôm 29/10. Trận động đất 6,5 độ  sau đó hai ngày được cho là dư chấn, khiến một khách sạn lớn sụp đổ.

Tin bài liên quan