Tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt mốc 58 triệu

0:00 / 0:00
0:00

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến gần 21 giờ 30 phút ngày 21/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 58.084.958 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN),

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN),

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến gần 21 giờ 30 phút ngày 21/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 58.084.958 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.380.706 ca tử vong.

Số ca được điều trị khỏi bệnh là 40.244.738 người. Hiện vẫn còn 102.249 bệnh nhân COVID-19 đang ở tình trạng bệnh nặng và nguy kịch.

Mỹ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 với 260.427 ca tử vong trong tổng số 12.287.642 ca mắc. Đứng sau Mỹ trong danh sách các nước chịu tổn thất nhất về người là Brazil với 168.663 ca tử vong trong số 6.020.164 ca mắc COVID-19.

Ấn Độ có 132.795 ca tử vong trong 9.053.919 ca mắc. Mexico có 100.838 ca tử vong trong 1.025.969 ca mắc và Anh có 54.286 ca tử vong trong 1.473.508 ca mắc.

Tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới hiện là Bỉ với 132 ca tử vong trên 100.000 dân, tiếp theo là Peru 108 ca, Tây Ban Nha 91 và Argentina với 81 ca.

Nga tiếp tục trải qua một ngày có số ca tử vong và mắc COVID-19 cao kỷ lục mới, hai ngày sau khi tổng số ca mắc đã vượt mốc 2 triệu ca.

Giới chức y tế Nga thông báo có thêm 24.822 ca nhiễm mới và 476 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga lên 2.064.748 và 35.778 trưởng hợp tử vong.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho rằng tình hình đại dịch ở nước này rất căng thẳng. Trong khi đó, người đứng đầu Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Liên bang Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova đánh giá tình hình dịch COVID-19 rõ ràng đang xấu đi, song không có sự gia tăng bùng nổ ở các địa phương.

Chuyên gia về vệ sinh dịch tễ của Nga nhấn mạnh nếu các biện pháp phòng dịch đã áp dụng tại các thực thể liên bang được người dân thực hiện nghiêm túc và vô điều kiện, Nga sẽ không cần phải thực hiện cách ly hay phong tỏa.

Tại Ba Lan, Bộ Y tế nước này thông báo đã ghi nhận thêm 574 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 13.288 ca. Số ca nhiễm mới tại Ba Lan cũng tăng thêm 24.213 trong vòng một ngày qua.

Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã khuyến cáo người dân không nên đi lại nhiều trong dịp Giáng sinh sắp tới, đồng thời ông cũng thông báo các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19 sẽ tiếp tục gia hạn, ngoại trừ một số cửa hàng được mở cửa trở lại.

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau cảnh báo nước này có nguy cơ rơi vào tình trạng nguy hiểm nếu người dân không hạn chế tiếp xúc để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Trudeau kêu gọi người dân đảo ngược diễn biến của dịch bệnh bằng cách ở nhà và hạn chế tối đa các cuộc tiếp xúc. Ông nhấn mạnh nếu người dân không hành động ngay lập tức, nhiều thế hệ sau này có thể vẫn phải hứng chịu hậu quả.

Thủ tướng Trudeau cho rằng tác động kinh tế dài hạn khi mức độ lây nhiễm của dịch bệnh nằm ngoài tầm kiểm soát vượt xa chi phí ngắn hạn của việc đóng cửa các cửa hàng. Ông nhấn mạnh "bảo vệ sức khỏe của người dân là cách tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế."

Theo mô hình dịch bệnh mới nhất vừa được các cơ quan y tế công cộng công bố, số ca mắc COVID-19 tại Canada hiện vượt xa mức trong làn sóng lây nhiễm thứ nhất.

Nếu người dân Canada tăng tiếp xúc xã hội trong kỳ nghỉ lễ, số ca nhiễm có thể tăng vọt lên 60.000 ca/ngày vào cuối năm - cao gấp 12 lần so với mức hiện tại là khoảng 5.000 ca/ngày, vốn đã gây áp lực lên hệ thống chăm sóc y tế ở một số khu vực. Còn nếu với cường độ tiếp xúc như hiện nay, giới chức y tế cảnh báo số ca mắc COVID-19 tại Canada có thể tăng lên mức trên 20.000 ca/ngày vào thời điểm cuối tháng 12 tới.

Hiện trung bình mỗi ngày Canada ghi nhận thêm 4.800 ca mắc COVID-19 mới, tăng khoảng 15% so với tuần trước. Nước này đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại về số lượng và quy mô các ổ dịch trong các cộng đồng và môi trường có nguy cơ cao như các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và cộng đồng thổ dân.

Theo thống kê trên trang web của Chính phủ Canada, nước này hiện có 320.719 ca mắc, trong đó 11.334 ca tử vong.

Tại Mexico, ngày 20/11, giới chức thủ đô Mexico City thông báo hạn chế bán rượu nhằm ngăn chặn việc tổ chức các bữa tiệc và cảnh báo chính quyền có thể phải áp đặt một lệnh phong tỏa khác sau khi số ca tử vong do COVID-19 trên toàn quốc vượt quá 100.000 ca.

Thị trưởng Claudia Sheinbaum cho biết hiện nay Mexico City đang ban hành mức cảnh báo dịch bệnh màu cam. Nếu cảnh báo nâng lên màu đỏ, các hoạt động không thiết yếu tại thành phố có 9 triệu dân này sẽ phải tạm ngừng. Do đó, bà Sheinbaum kêu gọi người dân hợp tác để khống chế dịch bệnh lây lan.

Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Mexico đã tăng lên 100.104 ca, cao thứ 4 trên thế giới. Chính phủ Mexico đã áp đặt các biện pháp phong tỏa từ cuối tháng Ba năm nay và bắt đầu nới lỏng dần dần để mở cửa trở lại nền kinh tế từ tháng Sáu vừa qua.

Trang mạng freshnewsasia.com của Campuchia ngày 21/11 dẫn lời các quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) đánh giá cao Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 sau sự kiện ngày 3/11 vừa qua.

Tiến sỹ Li Ailan, Đại diện WHO tại Campuchia, cũng chúc mừng Campuchia xử lý tốt vụ 3/11 vừa qua. Việc phát hiện sớm, phản ứng nhanh với sự can thiệp hợp lý là những yếu tố chính giúp Campuchia thành công trong giải quyết vụ việc này.

Theo đó, Thủ tướng Campuchia đã yêu cầu người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó dương tính COVID-19 ngày 3/11 phải tự cách ly 14 ngày; đồng thời yêu cầu tạm đóng cửa các trường học, quán karaoke, câu lạc bộ, rạp chiếu phim và bảo tàng để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

Trong tổng số 1.422 người có liên quan đến sự kiện 3/11 có 4 người dương tính với COVID-19, tất cả những người còn lại ngày 18/11 đều đã có kết quả âm tính với dịch bệnh này lần thứ tư liên tiếp.

Bộ Y tế Campuchia ngày 21/11 thông báo có thêm một bệnh nhân COVID-19 liên quan đến sự kiện 3/11 đã hồi phục và được xuất viện. Đó là trường hợp Phó Tổng Thư ký Bộ Nông nghiệp Campuchia Sar Chetra. Ông Chetra có kết quả âm tính lần thứ hai với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 và đã được rời khỏi Bệnh viện Hữu nghị Khmer Soviet.

Trước đó, ngày 17/11 vừa qua, nghị sỹ Quốc hội Campuchia Suos Yara cũng đã khỏi COVID-19.

Tính đến ngày 21/11, Campuchia ghi nhận 305 ca mắc COVID-19, trong đó 295 người đã khỏi bệnh và không ai tử vong.

Tin bài liên quan