Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu là gì?

Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC) được WHO ban bố khi có cuộc khủng hoảng quy mô toàn cầu ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. 
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp khẩn ngày 30/1, tuyên bố dịch viêm phổi do nCoV là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế. Ảnh: WHO.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp khẩn ngày 30/1, tuyên bố dịch viêm phổi do nCoV là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế. Ảnh: WHO.

PHEIC được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa như một "sự kiện bất thường", "tạo thành mối nguy hại đến sức khỏe cho các quốc gia khác thông qua sự lây lan của bệnh tật quốc tế", yêu cầu các "phản ứng phối hợp" từ nhiều quốc gia. 

Trên lý thuyết, PHEIC không mang tính pháp lý, WHO vẫn có quyền đưa ra khuyến cáo về du lịch, hạn chế giao thương ở các khu vực như đất liền, sân ga hoặc cảng hàng không quốc tế. Đây được coi là những hoạt động có thể khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng. 

Theo Giáo sư Rebecca Katz, Giám đốc Trung tâm Khoa học và An toàn Sức khỏe Toàn cầu, Đại học Georgetown, tình trạng khẩn cấp tạo ra áp lực đáng kể đối với các quốc gia thành viên bị ràng buộc. 

Bên cạnh đó, tổ chức có thể huy động sự hợp tác quốc tế, từ nguồn nhân lực cho tới tài chính. 

Nhiều chuyên gia lo ngại, quyết tâm đưa dịch viêm phổi Vũ Hán thành Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng có thể tác động tiêu cực đối với nền kinh tế đại lục. Các nước trong khu vực có thể chọn cách cắt đứt liên kết du lịch và thương mại với Trung Quốc. 

Từ trước tới nay, WHO đã 4 lần ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

PHEIC lần đầu được ban bố vào đợt dịch Cúm lợn H1N1 vào năm 2009. Hiện, đại dịch vẫn trong giai đoạn ba. 

Đến năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới công nhận dịch Ebola ở châu Phi và sự trỗi dậy của bệnh bại liệt là tình trạng khẩn cấp. 

Tháng 2/2016, WHO tiếp tục tuyên bố PHEIC đối với bệnh Zika ở Mỹ. 

Bệnh viêm phổi lạ từ virus corona chủng nCoV trở thành tình trạng khẩn cấp thứ 5 trong lịch sử y tế thế giới. Ngày 30/1, trong cuộc họp tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, WHO đã tuyên bố dịch viêm phổi từ virus corona chủng nCoV là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe công cộng, hay còn gọi là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC).

Số ca người chết do bệnh viêm phổi liên quan đến virus corna chủng nCoV đã đạt mức cao kỷ lục, lên tới 213 ca vào ngày 31/1.

Trong số 42 trường hợp mới được báo cáo, 30 người sinh sống tại ổ dịch Vũ Hán. Cho đến nay, không có trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc. Nước này cũng ghi nhận 9.356 ca bệnh mới tại tất cả 31 các tỉnh thành trên toàn quốc, nâng tổng số bệnh nhân dương tính với nCoV trên toàn cầu lên mức 9.480, vượt xa đợt đại dịch SARS năm 2002-2003.

Hiện, hơn 32.000 người vẫn đang được cách ly theo dõi, hơn 200 bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch. 

Tin bài liên quan