Tin vui đến dồn dập, giới đầu tư ồ ạt xuống tiền

Tin vui đến dồn dập, giới đầu tư ồ ạt xuống tiền

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Phố Wall mở đầu tuần mới (23/11) đóng cửa tăng điểm với một phiên giao dịch sôi động.

Thị trường hôm thứ Hai tiếp tục đón nhận những tin tức tích cực đến từ vắc-xin. Hãng dược AstraZeneca thông báo, những kết quả ban đầu cho thấy, tạm thời cho thấy vắc-xin Covid-19 do hãng sản xuất có hiệu quả trung bình là 70% với một chế độ định lượng cho thấy hiệu quả là 90%, trong khi chế độ còn lại có hiệu quả 62%.

Thông tin này được đưa ra sau dữ liệu thử nghiệm giai đoạn cuối của Pfizer - BioNTech và Moderna cho thấy vắc-xin của những công ty này có hiệu quả khoảng 95%. Các cơ quan quản lý Mỹ có thể sẽ cấp phép cho vắc-xin của Pfizer và BioNTech vào giữa tháng 12.

Tâm lý thị trường cũng được thúc đẩy mạnh mẽ bởi dữ liệu kinh tế bất ngờ. Theo IHS Markit, chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ tại Mỹ tháng 11 leo lên mức cao trong nhiều năm. Cụ thể, chỉ số PMI dịch vụ nhanh đã vọt lên mức 57,7 điểm, mức cao nhất trong hơn 5 năm, trong khi chỉ số PMI sản xuất tiến lên 56,7 điểm, mức cao nhất trong hơn 6 năm, nhóm dữ liệu này cho thấy sự hồi phục rõ rệt của nền kinh tế sau những thiệt hại của đại dịch.

Mặt khác, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bang Nevada hôm Chủ nhật (22/11) đã thắt chặt các hạn chế đối với các sòng bạc, nhà hàng và quán bar, đồng thời áp đặt quy định rộng rãi đối với việc đeo khẩu trang trong ba tuần tới.

Hy vọng về gói kích thích tài chính trở nên mong manh sau khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tuần trước chấm dứt một số chương trình cho vay khẩn cấp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Chủ Fed Richmond Thomas Barkin hôm thứ Hai tuyên bố, các hộ gia đình Mỹ nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trong vài tháng tới nếu không có thêm viện trợ của chính phủ cho đến khi vắc-xin được phổ biến rộng rãi.

Kết thúc phiên 23/11, chỉ số Dow Jones tăng 327,79 điểm (+1,12%), lên 29.591,27 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 209,05 điểm (+0,56%), lên 3.577,59. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 25,26 điểm (+0,22%), 11.880,63.

Chứng khoán châu Âu quay đầu giảm điểm khi những hiệu ứng từ vắc-xin đã không thể khiến giới đầu tư gạt bỏ được hoàn toàn lo lắng về sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế do đại dịch hoành hành.

Kết thúc phiên 23/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 17,61 điểm (-0,28%), xuống 6.333,84 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm giảm 10,28 điểm (-0,78%), xuống 13.126,97 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 3,74 điểm (-0,07%), xuống 5.592,15 điểm.

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày thứ Hai.

Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm tích cực nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vật liệu và năng lượng.

Chứng khoán Hồng Kông tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu theo chu kỳ, bởi kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế với những thông tin vắc-xin Covid-19 gần đây, mặc dù căng thẳng Trung-Mỹ gia tăng đã hạn chế thị trường khá nhiều.

Chứng khoán Hàn Quốc đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi các cổ phiếu lớn là Samsung Electronics và SK Hynix tăng mạnh, nhờ nhu cầu gia tăng và triển vọng lạc quan cho ngành công nghiệp chip.

Chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch ngày Cảm tạ lao động.

Kết thúc phiên 23/11, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 36,76 điểm (+1,09%), lên 3.414,49 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 34,66 điểm (+0,13%), lên 26.486,20 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 49,09 điểm (+1,92%), lên 2.602,59 điểm.

Giá vàng thế giới rơi xuống đáy của 4 tháng trong bối cảnh thị trường chứng khoán hào hứng với dữ liệu kinh tế vô cùng tích cực, vượt xa dự báo và có thêm thông tin lạc quan về tiến độ sản xuất vắc-xin Covid-19.

Kết thúc phiên 23/11, giá vàng giao ngay giảm 33,00 USD (-1,76%), xuống 1.837,40 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 34,60 USD (-1,85%), xuống 1.837,80 USD/ounce.

Giá dầu kéo dài chuỗi tăng khi thị trường vẫn rất lạc quan trước những thông tin khả quan từ vắc-xin, đồng thời đặt hy vọng vào cuộc họp cuối tháng này của OPEC+.

Kết thúc phiên 23/11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,64 USD (+1,51%), lên 43,06 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,10 USD (+2,45%), lên 46,06 USD/thùng.

Tin bài liên quan