Thai Vietjet bay thường lệ tới đất phật Bodh Gaya (Ấn Độ)

Thai Vietjet bay thường lệ tới đất phật Bodh Gaya (Ấn Độ)

(ĐTCK) Đáp ứng nhu cầu hành hương về đất phật Bồ đề Đạo tràng, Hãng hàng không liên doanh của Vietjet tại Thái Lan, Thai Vietjet chính thức khai thác thường lệ chuyến bay Băng Cốc – Bodh Gaya (Ấn Độ). 

Chuyến bay từ Băng Cốc sẽ khởi hành vào thứ 7 hàng tuần lúc 11:30 (giờ địa phương) với tổng thời gian bay dự kiến là 3 giờ. Chiều về sẽ khởi hành vào 14:10 (giờ địa phương), đến Băng Cốc vào 18:40 (giờ địa phương).

Khai thác đường bay thường lệ từ Băng Cốc tới Bodh Gaya, Thái Vietjet mở ra cơ hội lớn cho các tăng ni, phật tử, hành khách tại Việt Nam, Thái Lan và khu vực tới Bodh Gaya với giá vé tiết kiệm.

Đặc biệt chương trình khuyến mại “12h rồi, Vietjet thôi!” từ 12h đến 14h hàng ngày sẽ cung cấp hàng ngàn vé máy bay siêu rẻ đến 25 điểm tại Việt Nam và hơn 10 điểm quốc tế khác tại Châu Á.

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam năm 2015, Thai Vietjet đã khai trương đường bay thương mại đầu tiên từ Băng Cốc tới Bodh Gaya, đưa hành khách tới dự buổi lễ trang trọng, khởi động dự án cải tạo Thánh địa Venuvan. Trong năm qua, Thái Vietjet đã thực hiện thành công nhiều chuyến bay từ Băng Cốc (Thái Lan) đến miền Trung Việt Nam như Cố đô Huế và Đà Nẵng, đưa khách du lịch từ Thái Lan tới tham quan và nghỉ dưỡng tại dải đất miền Trung.

Vietjet hiện khai thác 3 chuyến bay Tp.HCM – Băng Cốc và một chuyến Hà Nội – Băng Cốc mỗi ngày nhằm giúp hành hành khách kết nối dễ dàng giữa Việt Nam và thủ đô Băng Cốc của Thái Lan.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới. Hiện tại, Vietjet đang khai thác 28 tàu bay A320 và A321, thực hiện 190 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển trên 18 triệu lượt hành khách, với hơn 35 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Tin bài liên quan