Đặc sản 55 tỉnh thành 'hội tụ' tại Hà Nội

Đặc sản 55 tỉnh thành 'hội tụ' tại Hà Nội

250 gian hàng giới thiệu các đặc sản 3 miền tại Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội.

 Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2017 diễn ra từ tối 23/11 đến 26/11, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham dự.

 Năm nay, hội chợ được giao cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Hà Nội tổ chức.

 Sự kiện thu hút gần 200 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 55 tỉnh, thành phố trong cả nước, đến tham gia

Hội chợ tập trung trưng bày các mặt hàng thủy hải sản chế biến, nông sản chế biến, đồ uống, sản phẩm gia vị, hoa quả, bánh kẹo, chè, cà phê, quà lưu niệm... 

Đặc sản đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc chiếm số lượng khá lớn tại hội chợ. Đây cũng là những sản vật được người dân Hà Nội chú ý. 

 Sự kiện thường niên này hướng đến mục tiêu làm cầu nối giữa nhà sản xuất - nhà phân phối - người tiêu dùng, là kênh quảng bá hiệu quả cho các đặc sản Việt Nam.

 Gian giới thiệu trà cũng là nơi giao lưu của những người có cùng sở thích. Ngoài ý nghĩa thương mại, hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam còn là dịp quảng bá những giá trị của mỗi vùng miền

 Hội chợ năm nay còn có sự tham dự, giao lưu của các cơ quan nước ngoài tại Việt Nam. Trong ảnh là gian hàng của Pakistan, giới thiệu một số món bánh và mặt hàng đặc trưng của đất nước này

 Nhộn nhịp nhất là các gian hàng giới thiệu các món ăn đặc sản. Bạn có thể mua sắm tại hội chợ dựng trong quảng trường Trung tâm Thương mại Royal City. Năm ngoái, hội chợ thu hút 20.000 lượt khách đến mua sắm, trải nghiệm

Tin bài liên quan