Tiếp tục hút ròng về gần 44.000 tỷ đồng

Tiếp tục hút ròng về gần 44.000 tỷ đồng

4 ngày đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 44.000 tỷ đồng trên OMO, đưa mức hút ròng lên hơn 100.000 tỷ đồng sau Tết Nhâm thìn.

Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong 4 ngày đầu tuần này (6-9/2), 50.000 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước bơm ra thị trường mở (OMO) từ ngày 16-19/1, tức trước Tết nguyên đán, đã tới kỳ đáo hạn 21 ngày. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng hút về 2.998 tỷ đồng vốn được bơm ra tuần trước, kỳ hạn 7 ngày. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã hút về 52.998 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng trong 4 ngày thông qua thị trường mở.

Cũng trong 4 ngày qua, Ngân hàng Nhà nước chỉ bơm ra thị trường mở 9.081 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày với lãi suất 14%/năm. Trong đó, ngày bơm ra nhiều nhất là 3.000 tỷ đồng và ngày thấp nhất là 1.310 tỷ đồng.

Cân đối lượng tiền bơm ra và hút về trong 4 ngày cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 43.917 tỷ đồng trên thị trường mở.

Hôm nay (10/2), 16.000 tỷ đồng nữa sẽ tới kỳ đáo hạn về Ngân hàng Nhà nước, trong khi nếu lượng tiền được bơm ra chỉ ở mức thấp như các ngày tuần này, thì mức hút ròng vốn cả tuần dự kiến đạt trên 50.000 tỷ đồng.

Tính chung từ ngày 30/1-9/2, tức sau năm mới Nhâm Thìn, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng về hơn 100.000 tỷ đồng trên thị trường mở. Điều này cho thấy Ngân hàng Nhà nước rất quyết tâm hút tiền đã cho vay qua thị trường mở trong 2 tuần giáp Tết nguyên đán (9-20/1/2012).

Việc hút lượng lớn tiền về của Ngân hàng Nhà nước cũng đã được bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng vụ Chính sách tiền tệ,
khẳng định trong buổi họp báo Chính phủ, diễn ra ngày 5/2 vừa qua.

Theo bà Hồng, trong dịp Tết Nhâm Thìn, thanh khoản tăng cao do biến động tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội và nhu cầu rút tiền chi tiêu dịp tết… Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ thanh khoản kịp thời cho các tổ chức tín dụng.

“Nhìn chung chúng tôi đánh giá thanh khoản của các tổ chức tín dụng được đảm bảo. Sau Tết tiền đã trở về ngân hàng và hiện nay các tổ chức tín dụng thanh khoản dồi dào”, Vụ trưởng vụ Chính sách tiền tệ cho hay.