Vàng tiếp tục leo dốc nhờ USD mất giá

Vàng tiếp tục leo dốc nhờ USD mất giá

(ĐTCK)Vàng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2013 trong đợt tăng tốt nhất kể từ tháng 8/2013 khi đồng USD yếu đi thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản thay thế.

Vàng thế giới

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,8% lên 1.285,17% vào sáng nay trên thị trường London. Giá đã đạt mức 1.287,81 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 18/11/2013 và là ngày tăng thứ 5 liên tiếp trong đợt tăng mạnh nhất kể từ ngày 28/8/2013. Giá vàng giao tháng 4 tăng 0,7% lên 1.284,1 trên sàn Comex (Mỹ), nơi khối lượng giao dịch tăng 24% so với mức trung bình 100 ngày qua, theo tính toán của Bloomberg.

Vàng đang được hỗ trợ bởi đồng USD yếu đi. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot, một chỉ số đo lường đồng USD so với 10 đồng tiền chính, đã đạt mức thấp nhất trong vòng 4 tuần trước khi bà Janet Yellen đọc bản điều trần đầu tiên của mình trước Quốc hội Mỹ kể từ khi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng đã tăng 1,8% trong tuần trước khi tăng trưởng việc làm Mỹ thấp hơn ước tính.

“Triển vọng đồng USD vẫn là nhân tố tác động chính đến giá vàng và chúng tôi vẫn tin rằng những thay đổi chính sách của Mỹ sẽ đưa đến thách thức lớn cho kim loại này trong năm nay”, VTB Capital nói trong một báo cáo.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy vàng tiếp tục tăng và vượt qua ngưỡng 1.300 USD/ounce”, Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại quý Tom Kendall của Credit Suisse nói. “Nhưng… thị trường đang được kỳ vọng hơi quá từ Yellen về việc giữ nguyên kế hoạch rút khỏi gói QE như các bình luận gần đây và tôi đồ rằng thị trường sẽ xuất hiện nhiều hơn các lệnh bán ra khi vàng đạt đến ngưỡng nói trên”.

Vàng đã tăng khoảng 6,5% kể từ đầu năm nay, sau khi giảm 28% trong năm 2013, do những dữ liệu kinh tế xáo trộn của Mỹ và biến động tại các thị trường mới nổi gây sức ép lên các thị trường cố phiếu.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiếp tục coi các sự kiện kinh tế vĩ mô này không đủ để làm trật bánh sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, để qua đó kích thích đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn.

Trên thị trường vàng vật chất, nhu cầu của Trung Quốc đã giảm nhẹ do giá tăng. Phí mua vàng 99,99 trên Sở Giao dịch vàng Thượng Hải đã giảm còn 7 USD/ounce từ mức 12 USD/ounce hôm đầu tuần.

Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, cơ quan này đã nới bớt hạn chế đối với nhập khẩu vàng, sau khi nhập khẩu kim loại quý của nước này giảm 77% trong tháng 1, giúp giảm bớt thâm hụt thương mại. Năm ngoái, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu lên mức kỷ lục 10% để hạn chế nhập khẩu vàng.

Khối lượng nắm giữ của các quỹ hoán đổi vàng đã tăng thêm 1 tấn, đợt tăng nhiều nhất kể từ 29/1, lên 1.738 tấn trong ngày hôm qua. Tháng trước, Fed nói sẽ cắt giảm thêm 10 tỷ USD tiền mua trái phiếu của tháng 2 xuống còn 65 tỷ USD.

 Giá vàng đã vượt và đang duy trì mức trên ngưỡng 1.280 USD/ounce

Vàng trong nước

Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu cũng tăng theo giá vàng thế giới. Tính đến cuối giờ chiều nay, giá vàng SJC là 35,49 - 35,54 triệu đồng/lượng, tăng 80.000 đồng lượng so với chiều qua và tăng tương đương so với ngày 9/2. Giá cao nhất trong ngày là 35,51 - 35,56 triệu đồng/lượng.

Tính đến chiều qua, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là 33,55 - 33,95 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chiều 10/2. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Thăng Long là 33,42 - 33,97 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 200.000 đồng/lượng so với chiều 10/2.

 Giá vàng SJC đang dao động quanh mức 35,5 triệu đồng/lượng

Ngoại tệ

Hôm nay, giá USD tự do không đổi so với chiều qua với 21.210 - 21.230 đồng/USD. Tương tự, giá USD do Vietcombank cũng giữ mức giá của ngày hôm qua là 21.080 - 21.130 đồng/USD.

Với các ngoại tệ khác, đa số vẫn tăng giá song loại tiền tăng giá thay đổi. Trong đó, JPY chuyển từ giảm sang tăng 0,39%; CAD chuyển từ tăng sang giảm 0,37%. Ở chiều tăng, ngoài JPY còn có AUD với 0,52% và là đồng tiền tăng giá nhiều nhất; tiếp đến là CHF với 0,45%; EUR với 0,36%...

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục mất giá. Theo đó, cặp EUR/USD tính đến 19h chiều qua đã đạt mức 1,3668, tăng so với mức 1,3640 cuối tuần trước và là mức cao nhất kể từ cuối tháng 1. Cặp GBP/USD cũng tăng lên mức 1,6445 từ mức 1,6400 cuối tuần trước.

Tin bài liên quan