Vàng đứng giá, USD tăng tốc

(ĐTCK) Vàng thế giới đứng giá khiến vàng trong nước cũng chỉ thay đổi nhẹ, trong khi USD tiếp tục tăng nhưng với tốc độ mạnh hơn.
Vàng đứng giá, USD tăng tốc
Hôm nay, giá vàng đã giữ ở mức thấp 3 ngày trên thị trường London khi các nhà đầu tư so sánh giữa căng thẳng xung quanh sự kiện máy bay rơi ở Ukraine và triển vọng kinh tế Mỹ cải thiện.

Đồng USD thay đổi nhẹ ở gần mức cao nhất 1 tháng so với 10 đồng tiền chính khác sau khi dữ liệu hôm qua cho thấy, doanh số bán nhà của Mỹ tăng lên mức cao nhất 8 tháng, và trước một báo cáo vào ngày mai có thể cho thấy sản lượng ở châu Âu đang chậm lại.

Giá vàng đã tăng lại 9% trong năm nay một phần do căng thẳng ở Ukraine và Trung Đông thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn.

Liên minh châu Âu hôm qua đã đe dọa sẽ hạn chế sự truy cập của Nga vào các thị trường vốn và năng lượng thiết yếu và công nghệ quốc phòng, trừ khi Tổng thống Putin xúc tiến một cuộc điều tra nguyên nhân máy bay MH17 rơi.

“Nếu không có những rủi ro địa chính trị ở thời điểm hiện tại, vàng sẽ không thể giữ được mức giá trên 1.300 USD/ounce”, các nhà phân tích ở UBS AG viết trong một báo cáo hôm nay. “Những rủi ro đó đã giúp hạn chế hoạt động bán ra. Vàng đã phản ứng với các dữ liệu kinh tế Mỹ và những động thái sau đó trên thị trường hối đoái. Không khí tĩnh lặng vẫn là đặc điểm chung của thị trường lúc này”.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,2% lên 1.309,19 USD/ounce lúc 9h49 sáng nay trên sàn London. Giá đã giảm còn 1.302,08 USD/ounce ngày hôm qua, mức thấp nhất kể từ 17/7.

Vàng đứng giá

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay hoàn toàn không đổi so với hôm qua, với 36,65 - 36,77 triệu đồng/lượng.

Đến cuối ngày, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 34,40 - 34,60 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 33,82 - 34,27 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD tiếp tục tăng

Hôm nay, giá USD trên cả thị trường tự do và ngân hàng đã tăng trở lại đặc biệt trên thị trường ngân hàng. Cụ thể, giá USD tự do tăng 10 đồng lên 21.220 - 21.240 đồng/USD; giá USD do Vietcombank niêm yết tăng 20 đồng lên 21.210 - 21.260 đồng/USD.

Với các ngoại tệ khác, chỉ có CHF và EUR giảm, lần lượt 0,39% và 0,36%, còn lại tăng. Trong đó, AUD tăng mạnh nhất với 0,9%; tiếp theo là THB với 0,38%...

Tin bài liên quan