Tỷ giá trung tâm tăng mạnh, chuyện gì đang xảy ra?

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh, chuyện gì đang xảy ra?

(ĐTCK) Ngày 26/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD là 22.743 VND/USD (không đổi so với cuối tuần qua). Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.424 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.062 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 22.700 đồng/USD (mua vào) và 23.375 đồng/USD (bán ra).

Trước đó, trong tuần từ 29/10 - 2/11, tỷ giá trung tâm đã được NHNN điều chỉnh biến động tăng - giảm nhẹ qua các phiên. Chốt tuần 2/11, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 22.725 VND/USD, tăng nhẹ 2 đồng so với cuối tuần trước đó. Hai tuần từ 5/11 đến 16/11, tỷ giá trung tâm được NHNN tiếp tục điều chỉnh nhưng chốt tuần 16/11 ở mức 22.721 VND/USD.

Đặc biệt, trong tuần từ 19/11 - 23/11, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng liên tục cả 5 phiên, nhất là phiên cuối tuần tăng mạnh 10 đồng. Chốt tuần 23/11, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 22.743 VND/USD, tăng 22 đồng so với cuối tuần trước đó.

Tỷ giá mua giao ngay vẫn được NHNN niêm yết ở mức 22.700 VND/USD; tỷ giá mua kỳ hạn 3 tháng ở mức 22.775 VND/USD. Tỷ giá bán ra được niêm yết ở mức thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá, phiên cuối tuần ở mức 23.375 VND/USD.

“Điểm đáng chú ý là tỷ giá trung tâm liên tục được điều chỉnh tăng trong bối cảnh xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh trước một loạt dự báo cho rằng, kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc trong năm tới.

Do vậy, động thái điều chỉnh tỷ giá trung tâm của NHNN có thể là đón trước quyết định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần thứ 4 trong năm, cụ thể là thêm một lần nữa vào tháng 12 tới. Do vậy, việc tăng tỷ giá trung tâm của NHNN nhằm điều chỉnh tỷ giá dần dần, không tạo ra sự thay đổi đột ngột trên thị trường ngoại hối”, giám đốc khối nguồn vốn một ngân hàng thương mại cổ phần nhận định.

Đồng quan điểm trên, giám đốc tiền tệ một ngân hàng cho rằng, VND đang chịu áp lực lớn từ việc đồng nhân dân tệ phá giá. Nếu NHNN không giảm giá VND nhằm làm giảm bớt sự tăng giá của VND với nhân dân tệ, giá hàng hóa của Trung Quốc vào Việt Nam sẽ rẻ hơn, trong khi giá hàng hóa của Việt Nam vào Trung Quốc đắt hơn. Điều này dẫn đến tăng nhập siêu hàng Trung Quốc và đây là yếu tố bất lợi cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, đáng chú ý, phiên cuối tuần 23/11, NHNN thông báo bán ngoại tệ trong 2 phiên 23 và 26/11, ngày đến hạn là 31/01/2019 cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm và có nhu cầu mua ngoại tệ từ NHNN.

Đây là lần đầu tiên trong năm NHNN thực hiện nghiệp vụ bán kỳ hạn ngoại tệ, tạo thêm lựa chọn cho thị trường, cũng như thể hiện sự đa dạng trong điều tiết và điều hành. Đồng thời, đây cũng là lần thứ 2 NHNN thực hiện nghiệp vụ này.

Trước đó, ngày 31/12/2015, NHNN lần đầu tiên thực hiện nghiệp vụ bán ngoại tệ có kỳ hạn như một cam kết “bảo hiểm” nguồn cung cho thị trường khi có biểu hiện căng thẳng nhằm đưa tỷ giá USD/VND nhanh chóng hạ nhiệt.

Cụ thể, NHNN thực hiện bán ngoại tệ trong hai phiên 23 và 26/11, ngày đến hạn là 31/1/2019, tỷ giá bán kỳ hạn là 23.462 VND/USD. Thị trường nhận định, với việc bán ngoại tệ kỳ hạn như vậy, NHNN tiếp tục phát đi tín hiệu “bảo hiểm” nguồn cung cho các tổ chức tín dụng có nhu cầu vào dịp cuối năm, nhưng không theo giao ngay.

Điểm này có liên quan đến việc cân đối vốn VND, khi nhu cầu đang có biểu hiện tăng lên qua biến động lãi suất VND gần đây. Với việc bán kỳ hạn, việc hút VND theo đó sẽ được giãn ra sau hơn hai tháng theo “lịch hẹn” trên.

Được biết, giá bán kỳ hạn ngoại tệ ở mức 23.462 VND/USD (giá bán giao ngay tham khảo hiện ở mức 23.375 VND/USD), bao gồm yếu tố kỳ hạn và điểm hoán đổi lãi suất liên quan.

Thực tế, thời gian gần đây, các nhà băng đang rầm rộ tăng lãi suất huy động. Ví dụ, tại BIDV, lãi suất chủ yếu các kỳ hạn dài đều được điều chỉnh tăng từ 0,1 - 0,2 điểm phần trăm ngay từ tháng 9 và tiếp tục có những thay đổi trong đầu tháng 11 chủ yếu ở các kì hạn ngắn.

Trong khi đó, nhằm thu hút khách hàng gửi tiền trung - dài hạn, SHB đã điều chỉnh lãi suất tăng thêm lên tới 0,6%/năm. Song song với đó, Ngân hàng đã tăng lãi suất ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng. Tại Techcombank, lãi suất huy động được điều chỉnh tăng thêm khoảng 0,1 - 0,2%/năm, trong đó kỳ hạn 1 - 2 tháng có lãi suất là 4,8%/năm, kỳ hạn từ 6 - 11 tháng có lãi suất là 6%/năm...

Tin bài liên quan