Nhân dân tệ của Trung Quốc giảm giá so với USD.

Nhân dân tệ của Trung Quốc giảm giá so với USD.

Trung Quốc bất ngờ hạ giá nhân dân tệ thêm 0,18%

Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,4954 nhân dân tệ/USD, tương đương mức hạ giá 0,18%.

Theo Hệ thống thương mại ngoại hối Trung Quốc (China Foreign Exchange Trading System), chỉ số đồng nhân dân tệ suy yếu 117 điểm cơ bản so với đồng bạc xanh.

Trên thị trường ngoại hối Trung Quốc, đồng nhân dân tệ giảm giá tới 2% sau khi PBOC công bố điều chỉnh tỷ giá tham chiếu.

Mặc dù thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế trong quý đầu năm, nhưng việc liên tiếp giảm giá đồng nhân dân tệ khiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được xem là thiếu bền vững trong dài hạn.

Ngân hàng Deutsche Bank cho biết, tổng giá trị các khoản cho vay mở rộng của ngành ngân hàng Trung Quốc trong 3 tháng qua lớn hơn của toàn bộ thị trường tài chính doanh nghiệp Mỹ cộng lại.

Theo Morgan Stanley, các quy định mua bán tài sản tại Trung Quốc đã được nới lỏng đáng kể. Không chỉ doanh nghiệp, chính phủ Bắc Kinh cũng đã tăng cường chi tiêu công, thể hiện ở tỷ lệ các khoản chi tiêu tài chính so với GDP của nước này tăng thêm 2% kể từ tháng 3/2015.

Tin bài liên quan