Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Tín dụng đã tăng 17,17%, cao nhất kể từ năm 2011

(ĐTCK) Sáng nay, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã chủ trì buổi Họp báo trước Hội nghị Tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày mai 25/12 tại Hà Nội.

Bà Hồng cho biết, nhiều thời điểm NHNN nhân được những ý kiến trái chiều về điều hành chính sách tiền tệ nhưng vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu kiềm chế lạm phát, nâng cao vị thế của VND, ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, những con số quan trọng đã được cơ quan quản lý chia sẻ trong buổi Họp báo.

Ông Bùi Quốc Dũng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết, tổng phương tiện thanh toán đến 21/12 tăng hơn 13,5% so với cuối năm trước. Mặt bằng lãi suất giảm nhưng huy động vốn vẫn tăng (đến ngày 21/12/2015, huy động vốn tăng 13, 59% so với cuối năm trước).

Trong đó, mặt bằng lãi suất cho vay giảm khoảng 0,3%-0,5%/năm so với cuối năm trước (lãi suất ngắn hạn giảm khoảng 0,3%/năm, lãi suất trung và dài hạn giảm khoảng 0,3-0,5%/năm) đưa mặt bằng lãi suất giảm khoảng 50% so với thời điểm cuối năm 2011; lãi suất huy động giảm khoảng 0,2-0,5%/năm và hiện ở mức tương đối thấp.

“Tín dụng tính đến ngày 21/12/2015 tăng 17,17% so với đầu năm, cao hơn mức tăng cùng kỳ các năm 2011-2014. Với diễn biến này, ước cả năm tín dụng có thể đạt khoảng 18%”, ông Dũng nói.

Tín dụng tính đến ngày 21/12/2015 tăng 17,17% so với đầu năm, cao hơn mức tăng cùng kỳ các năm 2011-2014

Theo ông Dũng, những kết quả đạt được cho thấy năm 2015 tiếp tục là một năm thành công trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Từ đó, chính sách tiền tệ đã có đóng góp quan trọng trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát cả năm ở mức thấp khoảng 1-2%, đánh dấu thời kỳ ổn định lạm phát dài nhất trong một thập kỷ qua, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt trên 6,5%, mức cao nhất trong 5 năm gần đây…

Liên quan đến vấn đề nợ xấu, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến 30/11, 99,6% nợ xấu đã được giải quyết và tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống được đưa về mức 2,72%.

Đặc biệt, từ quý I/2015 đã không còn tồn tại hai số liệu nợ xấu (số liệu theo báo cáo của các ngân hàng và số liệu kết quả giám sát của NHNN).

Tin bài liên quan