Giới đầu tư đã đặt mua vàng với giá 1.400 USD/ounce

Giới đầu tư đã đặt mua vàng với giá 1.400 USD/ounce

(ĐTCK) Các nhà giao dịch vàng đang thiết lập mức giá 1.400 USD/ounce cho kim loại quý này, mức cao nhất kể từ tháng 9/2013, khi phương Tây và Nga bước vào giai đoạn quan hệ tồi tệ nhất kể từ chiến tranh lạnh, làm tăng nhu cầu vàng trú ẩn.

Các quyền chọn được giao dịch nhiều nhất trên sàn Comex ngày hôm qua là để được mua vàng với giá 1.400 USD/ounce vào tháng 4 tới, với khoảng 1.972 lô sẽ được sang tay, cao hơn 6 lần so với khối lượng giao dịch trung bình của tháng trước. Hầu hết trong số 1.000 quyền mua vàng giao tháng 6 cũng đặt giá 1.400 USD/ounce. Con số này chỉ đứng sau lượng quyền mua tháng 4.

Giới đầu tư đang lũ lượt trở lại với kim loại quý và đang đưa giá hướng đến quý tăng mạnh nhất kể từ 2007. Sự hiện diện ngày càng nhiều của quân đội Nga tại Ukraine là dấu hiệu mới nhất về một cuộc khủng hoảng toàn cầu đang đẩy vàng tăng giá, sau tăng trưởng chậm lại của Mỹ và sự lao dốc của các đồng tiền ở thế giới mới nổi. Các nhà quản lý tiền đang có tâm lý lạc quan nhất với vàng trong vòng 14 tháng qua.

“Những lo lắng về một cuộc xung đột có thể xảy ra là rất có lợi cho vàng, và chúng tôi đang nhìn thấy các nhà giao dịch thúc đẩy quá trình này”, Quincy Krosby, một chiến lược gia thị trường của Newark, chi nhánh của Prudential Financial Inc. tại New Jersey, đơn vị quản lý hơn 1.000 tỷ USD tài sản, nói.

Giá vàng giao tháng 4 trên sàn New York đêm qua đã khép lại ở mức 1.350,3 USD/ounce, tăng 28,70 USD/ounce so với phiên trước, cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Trước đó, giá vàng London phiên chiều là 1.349,5 USD/ounce, cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Giá vàng giao ngay trên sàn Singapore vào lúc 8h11 sáng nay ở mức 1.350,34 USD/ounce, giảm nhẹ so với mức 1.350,58 USD/ounce khép lại ngày hôm qua.

Tin bài liên quan