Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Đồng loạt đi xuống

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Đồng loạt đi xuống

(ĐTCK) Giá vàng thế giới phiên đêm qua đã hạ nhiệt sau khi tiến đến ngưỡng tâm lý 1.200 USD/ounce, do các số liệu kinh tế mới của Mỹ khả quan đã đẩy đồng USD vọt lên và gây sức ép lên vàng. Trong khi đó, tại thị trường vàng trong nước, các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ khi mở cửa ngày cuối tuần hôm nay 8/9.

Cụ thể, sau khi giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC mở cửa sáng hôm nay ngày 8/9 tại Hà Nội giảm thêm 20.000 đồng/lượng so với chiều hôm qua, hiện được niêm yết tại mức 36,57 – 35,76 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Còn tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 36,60 - 36,74 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính chung từ đầu tuần, giá vàng SJC đã mất 20.000 đồng/lương ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu mở cửa sáng nay giảm 50.000 đồng/lượng so với chiều ngày hôm qua, hiện giao dịch tại 34,39 – 34,84 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, chốt phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 3,3 USD xuống 1.196,2 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 10/2018 giảm 2,8 USD xuống 1.196,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm qua giảm nhẹ trước khi kịp lấy lại ngưỡng 1.200 USD/ounce do đồng bạc xanh tăng giá trở lại, sau khi dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tháng 8 tiếp tục khả quan.

Theo đó, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 201.000 việc làm mới, cao hơn con số dự đoán 189.000. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 3,9%, trong khi mức lương tăng tương đương với tỷ lệ lạm phát.

Một cuộc khảo sát niềm tin của người tiêu dùng do Conference Board thực hiện mới đây cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 18 năm qua.

Với nhiều dấu hiệu tích cực, các nhà phân tích kinh tế lạc quan dự báo rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng ít nhất 3% trong quý III/2018 và trung bình cả năm có thể đạt 3%, mức cao nhất từ năm 2005.

Hiện tại giới đầu tư đang dồn sự chú ý sang phát biểu mới của ông Donald Trump về thuế quan với Trung Quốc. 
"Thuế nhập khẩu lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc “sẽ được triển khai rất sớm thôi, tùy tình hình”, ông Trump cho biết trước báo giới vào ngày hôm qua, “Tôi ghét phải làm điều này, nhưng tôi sẵn sàng đánh thuế thêm 267 tỷ USD nữa nếu muốn”.
Tin bài liên quan