Giá vàng hôm nay ngày 22/8: Vàng thế giới vọt lên, trong nước ì ạch

Giá vàng hôm nay ngày 22/8: Vàng thế giới vọt lên, trong nước ì ạch

(ĐTCK) Giá vàng thế giới liên tiếp phục hồi khá tốt và hiện đã tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý quan trọng 1.200 USD/ounce. Nhưng tại thị trường vàng trong nước, giá vàng dường như ít chịu tác động, khi mở cửa sáng nay chỉ tăng nhẹ thêm 10.000 đồng/lượng, sau khi điều chỉnh giảm 50.000 đồng/lượng trong chiều hôm qua.

Cụ thể, giá vàng SJC mở cửa sáng nay 22/8 tại thị trường Hà Nội đang được giao dịch ở mức 36,57 - 36,77 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng/lượng so với chiều ngày hôm qua.

Còn tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 36,61 - 36,75 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến cuối giờ chiều ngày hôm qua điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng so với ngày trước đó, lên 34,46 – 34,91 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, chốt phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 5,4 USD lên 1.195,5 USD/ounce, sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng vọt lên sát 1.198 USD/ounce, trước khi bị đẩy trở lại ngưỡng 1.195 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 9/2018 tăng 2 USD lên 1.195,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm qua tiếp tục tăng và có thể trở lại ngưỡng tâm lý 1.200 USD/ounce do đồng USD tiếp tục sụt giảm phiên thứ 4 liên tiếp (USD đã mất 1,6% trong 4 ngày qua), đặc biệt là sau khi ông Trump lên tiếng chỉ trích kế hoạch tăng lãi suất của Fed, và cáo buộc cơ quan này thất bại trong việc hậu thuẫn các chính sách của ông nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Trong tuần này, ngoài sự chú ý dồn về cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thì sự kiện giới đầu tư tâm quan chính là Fed, khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell sẽ có bài phát biểu về kế hoạch nâng lãi suất trong thời gian còn lại của năm.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 95,22 điểm.

Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay (22/8) được Ngân hàng Nhà nước công bố là 22.674 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua. Biên độ dao động của tỷ giá USD hôm nay ở mức 21.995 - 23.354 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 22.700 - 23.304 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giao dịch quanh mức 23.230 - 23.310 đồng/USD, cụ thể:

Tại Vietcombank, tỷ giá đang giao dịch ở mức 23.230 - 23.310 đồng/USD, giảm 10 đồng so với chiều ngày hôm qua.

Tại BIDV, tỷ giá hiện đang giao dịch ở mức 23.230 - 23.310 đồng/USD, không đổi so với chiều ngày hôm qua.

Tại Vietinbank, tỷ giá hiện đang ở mức 23.223 - 23.313 đồng/USD, tăng 1 đồng so với chiều ngày hôm qua.

Tại Techcombank, tỷ giá hiện giao dịch tại mức 23.210 - 23.310 đồng/USD.

Tại ACB, tỷ giá hiện đang giao dịch tại 23.230 - 23.310 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do giao dịch ở mức mua vào khoảng 23.480 đồng/USD và bán ra là 23.530 đồng/USD.

Tin bài liên quan