G7 dọa G8-7, vàng ngóc đầu tăng lại

G7 dọa G8-7, vàng ngóc đầu tăng lại

(ĐTCK) Vàng đã tăng trở lại từ mức thấp nhất trong hơn 4 tuần khi các nước công nghiệp hàng đầu thế giới dọa sẽ trừng phạt mạnh tay hơn đối với Nga để ngăn nước này không thâm nhập sâu hơn vào Ukraine.

G7 dọa Nga, vàng tăng lại 0,7%

Gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi Crimea bị Nga thâu tóm trong tuần trước, lãnh đạo các nước G7 nói rằng họ sẽ không tham dự cuộc gặp G8 đã được lên kế hoạch ở Sochi, thành phố bên bờ biển Đen của Nga, và sẽ tự tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khác vào tháng 6 tại Brussels, Bỉ.

Giá vàng đã tăng 9% trong năm nay bởi những dấu hiệu suy yếu kinh tế toàn cầu và mâu thuẫn nghiêm trọng nhất giữa Nga với Mỹ và các đồng minh Mỹ kể từ khi Liên Xô tan rã.

“Tôi không thể nhận ra xu hướng nào khác của giá vàng ngoài việc tăng lên bởi căng thẳng giữa Nga và phương Tây sẽ không dễ gì được giải quyết sớm”, Gavin Wendt, người sáng lập và là nhà phân tích nguồn cung cao cấp của Mine Life Pty ở Sydney nhận định. “Vấn đề sẽ không được giải quyết và nó có thể lan sang các phần khác của Ukraine”.

Giá vàng giao ngày đã tăng 0,7% lên 1.317,48 USD/ounce và ở mức 1.314,87 USD/ounce lúc 9h40 sáng nay theo giờ London. Giá đã giảm còn 1.308,06 USD/ounce ngày hôm qua, mức thấp nhất kể từ ngày 20/2, do dự đoán Mỹ sẽ tăng lãi suất.

Giá vàng giao tháng 6 tăng 0,4% trên sàn Comex, nơi khối lượng giao dịch cao hơn 49% so với mức trung bình 100 ngày qua.

Lượng vàng nắm giữ của quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã tăng 0,6% lên 821,47 tấn trong ngày hôm qua, cao nhất kể từ 13/12/2013.

SJC giảm thêm 210.000 đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC tiếp tục giảm mạnh đầu ngày hôm nay, sau đó dao động nhẹ, đến cuối ngày ở mức 35,70 - 35,76 triệu đồng/lượng, giảm 210.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Cùng giờ trên, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là 34,50 - 34,80 triệu đồng/lượng, giảm 320.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 33,87 - 34,42 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD ngân hàng không đổi ngày thứ 12 liên tiếp

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay tiếp tục giữ mức 21.110 - 21.130 đồng/USD của ngày hôm qua, trong khi giá USD do Vietcombank niêm yết ở mức 21.080 - 21.120 đồng/USD ngày thứ 12 liên tiếp.

Với các ngoại tệ khác, hầu hết tăng giá. Trong đó, SGD tăng nhiều nhất với 0,51%; tiếp đến là AUD với 0,43%; EUR với 0,29%; CAD với 0,25%... Ở chiều giảm, chỉ có THB với -0,46%.

Tin bài liên quan