Cổ phiếu tăng khiến vàng… nhụt giá

(ĐTCK) Vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng trên sàn London hôm nay khi cổ phiếu tăng giá làm giảm nhu cầu vàng chú ẩn bên cạnh nhu cầu vàng vật chất phẳng lặng.
Cổ phiếu tăng khiến vàng… nhụt giá

Vàng đã giảm 3,3% trong tuần qua khi chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử trong ngày 30/5. Chứng khoán và đồng USD tăng giá đã hạn chế nhu cầu đối với vàng và kim loại quý sẽ có thể còn giảm sâu hơn, Barclays Plc viết trong một báo cáo ngày hôm nay.

Giá vàng đã giảm 11% kể từ khi đạt mức cao trong vòng 6 tháng vào giữa tháng 3, khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine thúc đẩy nhu cầu vàng trú ẩn. Phần lớn quân đội Nga đã rút khỏi biên giới với Ukraine, Rear Admiral John Kirby, người phát ngôn của Lầu Năm góc nói với các phóng viên hôm 30/5.

“Tôi cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục nghiêng về chiều bán” trước khi cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu diễn ra và báo cáo việc làm Mỹ được công bố trong tuần này, David Govett, Trưởng bộ phận kim loại quý của Marex Spectron Group ở London, viết trong một báo cáo. “Trong khi đó, chúng tôi thấy có rất ít bằng chứng về nhu cầu vàng vật chất”.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,4% xuống coàn 1.245,2 USD/ounce lúc 9h14 sáng nay, trên sàn London. Trước đó, giá đã giảm còn 1.241,11 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 3/2. Giá vàng giao tháng 8 giảm 0,1% còn 1.245 USD/ounce trên sàn Comex, New York.

Vàng SJC giảm về gần 36 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC hôm nay cũng giảm mạnh. Đến 5h chiều, giá vàng thương hiệu quốc gia ở mức 36,24 - 36,32 triệu đồng/lượng, giảm 120.000 đồng ở giá mua, 140.000 đồng ở giá bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời gian, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của vàng bạc đá quý Phú Nhuận ở mức 33,32 - 33,52 triệu đồng/lượng, giảm 260.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 32,64 - 33,09 triệu đồng/lượng, giảm 180.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước đó.

USD tiếp tục tăng mạnh

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD hôm nay tiếp tục tăng trên thị trường tự do và tăng trở lại trên thị trường ngân hàng lên các mức cao trong vòng hơn 10 tháng. Cụ thể, giá USD tự do tăng 10 đồng lên 21.320 - 21.340 đồng/USD; giá USD do Vietcombank niêm yết tăng 20 đồng lên 21.150 - 21.200 đồng/USD.

Với các ngoại tệ khác, ngoại trừ AUD giảm 0,45% và JPY giảm 0,23%, còn lại biến động không đáng kể.

Tin bài liên quan