Chỉ 10 ngày cuối tháng 9, tín dụng tăng 1,14%  khoảng 60.000 tỷ đồng được bơm thêm vào nền kinh tế

Chỉ 10 ngày cuối tháng 9, tín dụng tăng 1,14% khoảng 60.000 tỷ đồng được bơm thêm vào nền kinh tế

(ĐTCK) Thông tin trên được NHNN đưa ra tại buổi hội thảo kết nối ngân hàng – doanh nghiệp chiều ngày 19/10 ở TP.HCM.

NHNN cho biết, kết quả 9 tháng đầu năm 2017 đã tăng 12,16% so với cuối năm 2016, là mức tăng trưởng khá cao so với một số năm gần đây.

Trong đó, tín dụng nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 17,6%, tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp tăng 17,75%, xây dựng tăng 19%, tín dụng lĩnh vực thương mại và dịch vụ tăng 18,1% so với cuối năm 2016. 

Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đến cuối tháng 8/2017 chiếm 21% dư nợ nền kinh tế, tăng 7,5% so với 31/12/2016.

Tăng trưởng tín dụng đã hỗ trợ tích cực giúp GDP 9 tháng đầu năm tăng 6,41%, cao hơn nhiều so mức tăng 5,99% của 9 tháng đầu năm 2016.

Trước đó không lâu, NHNN thông tin hoạt động ngành cho biết, đến ngày 20/9/2017, tín dụng toàn ngành tăng 11,02% so với cuối năm 2016 - là mức tăng cao so với nhiều năm gần đây (cùng kỳ năm 2016 tăng 10,46% và cùng kỳ năm 2015 tăng 10,78%).

Như vậy, chỉ trong 10 ngày cuối tháng 9, tăng trưởng tín dụng đã tăng thêm 1,14% (tương đương khoảng 60.000 tỷ đồng)

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc NHNN TP.HCM cũng cho hay, ước 10 tháng đầu năm 217, tín dụng TP.HCM tăng 14%, từ đây đến cuối năm còn dư địa khoảng 6% (tức khoảng 100.000 tỷ đồng) để hỗ trợ vốn cho khách hàng trong dịp cao điểm cuối năm.

Tin bài liên quan