Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (Ảnh: cema.gov.vn)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (Ảnh: cema.gov.vn)

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến làm Ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội

Thủ tướng vừa bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, tại Quyết định 263/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Sơn Phước Hoan đã nghỉ hưu.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh ngày 10/11/1962, quê quán, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Ông là kỹ sư Nông nghiệp, trình độ Cao cấp Lý luận chính trị. Là Ủy viên TƯ dự khuyết khóa X, Ủy viên TƯ Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ cương vị Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

Tin bài liên quan