Bị ép bán, vàng đâm thủng ngưỡng 1.300 USD/ounce

(ĐTCK) Dưới áp lực bán kỹ thuật, giá vàng giao ngay hôm nay đã chính thức khoan thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.300 USD/ounce.
Bị ép bán, vàng đâm thủng ngưỡng 1.300 USD/ounce

Tính đến 7h30 tối nay, giá được giao dịch ở mức 1.294,4 USD/ounce. Trước đó, giá đã xuống mức thấp 1.291,2 USD/ounce.

Tuần này không có diễn biến địa chính trị cũng như dữ liệu kinh tế quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến thị trường. Do vậy, thị trường chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi các nhà giao dịch trên cơ sở biểu đồ kỹ thuật. Hoạt động mua trả lệnh bán khống và bắt giá rẻ đã ngừng kháng cự với áp lực bán.

Với việc không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào, sự chú ý của thị trường được đặt vào các ngân hàng trung ương trên thế giới và chính sách tiền tệ của họ. Chủ tịch Fed ở  St. Louis, ông James Bullard nói rằng, nền kinh tế Mỹ tiếp tục cải thiện và dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ về dưới 6% vào cuối năm nay

Trong một thông tin khác, nhập khẩu vàng của Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm nay khi chính phủ mới có thể sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập khẩu kim loại quý, trong khi mùa lễ hộ và mùa cưới nơi đây sẽ thúc đẩy nhu cầu vàng vật chất, theo tỷ phú kim hoàn T.S. Kalyanaraman.

Vàng SJC thấp nhất kể từ 13/2

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC tiếp tục lao dốc theo giá vàng thế giới. Tính đến cuối giờ chiều nay, giá vàng thương hiệu quốc gia được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 35,51 - 35,56 triệu đồng/lượng, thấp hơn 190.000 đồng/lượng so với chiều qua và là mức thấp nhất kể từ ngày 13/2.

Cùng giờ trên, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là 34,15 - 34,40 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu là 33,49 - 34,09 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD tự do giảm 30 đồng/USD

Giá USD trên thị trường tự do sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng vào ngày 26/3 với 21.130 - 21.150 đồng/USD thì đã giảm lại 30 đồng ở cả giá mua và giá bán trong ngày hôm nay, còn 21.100 - 21.120 đồng/USD. Giá USD do Vietcombank niêm yết tiếp tục ở mức 21.080 - 21.120 đồng/USD ngày thứ 14 liên tiếp.

Với các ngoại tệ khác, xu hướng tăng vẫn là chủ đạo trong ngày hôm nay. Trong đó, CAD tăng mạnh nhất với 0,55%; tiếp đến là AUD với 0,45%; JPY với 0,42%; GBP với 0,41%...
Tin bài liên quan