Bên thụ hưởng bảo lãnh phải nghiên cứu kỹ cam kết

Bên thụ hưởng bảo lãnh phải nghiên cứu kỹ cam kết

(ĐTCK) Theo chuyên gia ngân hàng Bùi Kiến Thành, bên thụ hưởng bảo lãnh cần cử chuyên gia, luật sư nghiên cứu kỹ các điều khoản trong cam kết trước khi ký nhận bảo lãnh.

> Không quy định nào cho phép ngân hàng đã bảo lãnh mà “nuốt lời”

> Một số ngân hàng áp dụng quy định bảo lãnh khá máy móc

> Vụ tranh chấp Trung Nam - Western Bank: Tòa đã thụ lý đơn kiện

> Tranh chấp Trung Nam - Westernbank: Thanh tra Chính phủ lên tiếng

Ông Thành nói:

Bảo lãnh của ngân hàng cho một thương vụ giữa 2 công ty xảy ra khi 1 bên không đủ tín nhiệm để chấp nhận cam kết thanh toán của bên kia nên nhờ tổ chức tài chính có uy tín để thanh toán thay thế bên kia khi xảy ra sự cố.

Trước khi chấp nhận thư bảo lãnh, các bên phải xem xét điều khoản tín chấp một cách cụ thể, nhất là bên thụ hưởng. Bên thụ hưởng bảo lãnh cần cử chuyên gia, luật sư nghiên cứu kỹ các điều khoản trong cam kết trước khi ký nhận bảo lãnh. Đây là trách nhiệm hàng đầu của người thụ hưởng. Đặc biệt, bên thụ hưởng phải xem xét kỹ điều khoản giải quyết tranh chấp, đòi hỏi từ ngữ trong cam kết bảo lãnh phải rõ ràng. Nếu trong cam kết không có điều khoản này hoặc quy định mập mờ thì phải xem xét khả năng ngân hàng né tránh trách nhiệm.