Ông Võ Quốc Thắng, tân Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Ông Võ Quốc Thắng, tân Chủ tịch HĐQT Kienlongbank

Bầu Thắng làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long

(ĐTCK) Ông Võ Quốc Thắng được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Kienglongbank nhiệm kỳ 7 thay cho ông Trần Phát Minh.

Ngày 25/4 vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) tổ chức ĐHCĐ thường niên lần thứ 17 tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên là ông Trần Phát Minh, ông Võ Quốc Thắng, ông Mai Hữu Tín, ông Bùi Thanh Hải và ông Phạm Trần Duy Huyền. Trong đó, ông Võ Quốc Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ thứ 7 của Kienlongbank thay cho ông Trần Phát Minh.

Đại hội cũng đã bầu thành viên Ban Kiểm soát mới gồm các ông Nguyễn Thanh Minh, ông Lê Khắc Gia Bảo và ông Nguyễn Văn Phú. Tại Đại hội, ông Trương Hoàng Lương nguyên là Phó chủ tịch HĐQT Kienlongbank (người sáng lập ra Kienlongbank) cho biết, ông không tham gia HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ mới do không đủ sức khỏe.

Bầu Thắng làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long ảnh 1

Ông Võ Quốc Thắng hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đồng Tâm, ông cũng được biết đến là ông “bầu” nổi tiếng của làng bóng đá Việt Nam và hiện là Chủ tịch CTCP Bóng đá chuyên nghiệp (VPF).

Kienlongbank hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, với 26 chi nhánh và 70 phòng giao dịch khắp cả nước. Lợi nhuận hàng năm của Ngân hàng trên 400 tỷ đồng và chia cổ tức từ 9 -10%/năm.

Năm 2013, Ngân hàng đặt kế hoạch huy động vốn 15.216 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 493 tỷ đồng và phấn đấu lọt vào tóp 15 ngân hàng bán lẽ hàng đầu Việt Nam.