2 tháng, tăng trưởng tín dụng âm

2 tháng, tăng trưởng tín dụng âm

(ĐTCK) Tổng tăng trưởng tín dụng cả 2 tháng đầu năm âm 2,51%, cho thấy sự khó khăn của các DN trong nước trong việc tiếp cận vốn ngay đầu năm 2012.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình tại buổi Họp báo công bố quyết định hạ lãi suất của NHNN cho biết, việc tăng giá xăng, gas, điện sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến lạm phát theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu tăng 10% giá năng lượng thì ảnh hưởng tới lạm phát cả năm là 0,64%, còn trước mắt khoảng 0,24%.

Nếu lạm phát tăng lên trong một tháng hay thời gian ngắn  thì không phải bản chất, nhưng nếu lạm phát tăng lên mang tính ổn định và khách quan, lãi suất sẽ điều chỉnh tăng. Mặc dù chiều hướng đó có khả năng xảy ra là rất thấp, nhưng NHNN sẽ cảnh giác với những biến động có thể xảy ra. Theo báo cáo của NHNN, lãi suất huy động VND tháng 2 so với cuối tháng 1 tương đối ổn định, lãi suất cho vay VND có xu hướng giảm nhẹ. Riêng lãi suất huy động và cho vay USD ít biến động. Lãi suất thị trường nội tệ liên ngân hàng giảm khoảng 1 - 2%/năm so với cuối tháng 1/2012 do NHNN tích cực hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Hiện lãi suất qua đêm ở mức khoảng 11-12%/năm, kỳ hạn 1 tuần 13-13,5%/năm, 2 tuần 13,5- 14%/năm, 1 tháng 14-15%/năm. tăng trưởng tín dụng tháng 2 giảm 0,53% so với tháng 1. Tổng tăng trưởng tín dụng cả 2 tháng đầu năm âm 2,51%, cho thấy sự khó khăn của các DN trong nước trong việc tiếp cận vốn ngay đầu năm 2012.