Tiền bơm ra ‘cạn kiệt’, hút ròng thêm 16.108 tỷ đồng

Tiền bơm ra ‘cạn kiệt’, hút ròng thêm 16.108 tỷ đồng

Lượng tiền bơm ra trên OMO trong 4 ngày đầu tuần này giảm mạnh, trong khi Ngân hàng Nhà nước hút ròng thêm 16.108 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong 4 ngày đầu tuần này (13-16/2), Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường mở (OMO) 6.208 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày, với lãi suất 14%/năm. Lượng tiền được bơm ra nhiều nhất trong một ngày đạt 3.417 tỷ đồng và thấp nhất còn 579 tỷ đồng.

Cũng trong 4 ngày đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước đã hút về 22.316 tỷ đồng, đưa mức hút ròng vốn đạt 16.108 tỷ đồng trên OMO.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng tổng cộng trên 128.000 tỷ đồng trong gần 3 tuần qua, mức kỷ lục chỉ diễn ra sau Tết nguyên đán hàng năm.

Điểm đáng chú ý trong gần 3 tuần qua không chỉ là việc Ngân hàng Nhà nước hút ròng lượng vốn lớn, mà vốn được bơm ra cho các ngân hàng thương mại vay qua OMO mỗi tuần một sụt giảm. Cụ thể, tuần từ 30/1-4/2, lượng tiền Ngân hàng Nhà nước cho các tổ chức tín dụng vay qua OMO đạt trên 23.000 tỷ đồng. Đến tuần tiếp theo (6-10/2) lượng tiền bơm ra còn 13.642 tỷ đồng. Và 4 ngày đầu tuần này còn trên 6.000 tỷ đồng.

 

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 14/2, lãi suất bình quân liên ngân hàng qua đêm ở mức 12,33%/năm, lãi suất cao nhất là 15,38%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và thấp nhất ở mức 12,02%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 17/1/2012 giảm 3,29% so với cuối năm 2011.

Trong khi đó, tín dụng đối với nền kinh tế đến 17/01/2012 giảm 0,79% so với cuối năm 2011, trong đó tín dụng bằng VND giảm 0,21%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 2,93%.

Đáng chú ý, tổng phương tiện thanh toán đến 17/01/2012 tăng 0,74% so với cuối năm 2011.