THV: Nghi vấn số dư hàng tồn kho

THV: Nghi vấn số dư hàng tồn kho

(ĐTCK) Nhiều người đang đặt câu hỏi, liệu số dư hàng tồn kho của THV có thực như trong báo cáo tài chính của công ty này?

THV: Nghi vấn số dư hàng tồn kho ảnh 1

Hàng tồn kho lớn (ở dạng thành phẩm, hàng hóa) của loại hàng hóa không phải không có thanh khoản, lại chịu sức ép lớn về mặt tài chính, nhưng cả năm, doanh thu của CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (THV) chỉ đạt 19 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, số dư hàng tồn kho của Công ty liệu có thực?

Thuyết minh BCTC hợp nhất năm 2012 cho thấy, THV có 555,6 tỷ đồng hàng tồn kho; trong đó, có 282,5 tỷ đồng hàng thành phẩm, 252,58 tỷ đồng hàng hóa. Con số này về cơ bản không khác gì so với cuối năm 2011, ngoài số dư hàng hóa giảm được xấp xỉ 10 tỷ đồng. Xét trên cơ cấu tổng tài sản 1.442 tỷ đồng đầu năm 2012, 1.238 tỷ đồng cuối năm 2012, con số hơn 555 tỷ đồng hàng tồn kho không hề nhỏ. Con số này càng đáng lưu ý hơn trong bối cảnh THV ngập chìm trong áp lực trả nợ (đều đã quá hoặc đến hạn). Theo lẽ thông thường, bán hàng tồn kho sẽ là lựa chọn hàng đầu để Công ty giảm áp lực tài chính.

Tuy nhiên, THV lại không lựa chọn như vậy. Cả năm qua, THV chỉ có 19,7 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, bằng chưa đến 2% doanh thu năm 2011. Điều đáng lưu ý là, hàng tồn kho của THV là cà phê, dù có gặp khó khăn về giá và khả năng tiêu thụ, cũng không hoàn toàn đến nỗi hết thanh khoản. Lý giải cho điều này, một chuyên gia giấu tên nghi vấn, liệu có hay không khả năng, số dư hàng tồn kho trên… không tồn tại?

Có ít nhất 2 lý do để công chúng cảm thấy rằng, giả thuyết này không phải không đáng tin cậy. Trước hết là phần báo cáo kiểm toán về BCTC hợp nhất năm 2012 của THV do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK phát hành, có một nội dung rất đáng quan tâm, là “do hạn chế từ phía đơn vị, chúng tôi đã không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định tại ngày 31/12/2012 và chúng tôi cũng không thể thực hiện kiểm kê tại thời điểm kiểm toán. Vì vậy, chúng tôi cũng không thể kiểm tra được tính đúng đắn của lượng tiền, hàng tồn kho và tài sản cố định của Công ty tại thời điểm nêu trên”. Không xác minh được mức độ chính xác của số tài sản lên tới 50% tổng tài sản, gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu của THV, không biết BCTC của THV đáng tin cậy đến đâu (?!)

Thứ hai là, thời điểm cuối năm 2011, khi THV công bố kế hoạch phát hành cho quỹ Haverstock, đã có tin đồn về việc THV dùng số dư hàng tồn kho khống để làm tài sản thế chấp vay nợ ngân hàng. Thời điểm đó, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đã phủ nhận tin đồn. Liên kết các vấn đề trên, một lần nữa, công chúng đầu tư lại phải đặt câu hỏi: Số dư hàng tồn kho của THV thực tế là như thế nào?