Việt Nam tăng 2 bậc chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

(ĐTCK) Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố Báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu 2014 - 2015 đánh giá năng lực cạnh tranh của 144 nền kinh tế dưới góc nhìn chuyên sâu về động cơ đối với năng suất và sự thịnh vượng của các nền kinh tế.
Việt Nam tăng 2 bậc chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu
Theo báo cáo này, Việt Nam xếp ở thứ 68, tăng 2 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh so với năm 2013 - 2014. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam thăng hạng sau khi đã nhảy 5 bậc, từ vị trí 75 về 70 vào năm ngoái.

Theo khảo sát, lĩnh vực cơ sở hạ tầng, hiệu quả thị trường lao động và quy mô thị trường của Việt Nam được cải thiện đáng kể, đặc biệt là môi trường kinh doanh từ hạng 87 năm ngoái tăng lên 75 trong năm nay.

Các tiêu chí của Việt Nam được cải thiện gồm kinh tế vĩ mô đứng thứ hạng 75, các tổ chức công đứng thứ 85, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đứng thứ 104, mức độ hiệu quả của thị trường (91), chống tham nhũng (109), cơ sở hạ tầng - năng lượng (81), quy mô thị trường (34), thị trường lao động (49) và trình độ công nghệ (99).

Tuy nhiên, lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Việt Nam vẫn dễ tổn thương (xếp thứ 90), mức độ sẵn sàng về công nghệ tương đối thấp (thứ 99). Mức độ tinh vi của hoạt động kinh doanh cũng tương đối thấp (thứ 106, hạ 8 bậc), các doanh nghiệp chủ yếu nằm ở cuối chuỗi giá trị. Các chỉ số chung về hiệu quả của Việt Nam không thay đổi đứng ở hạng 74.

Như vậy, trong khu vực Đông Nam Á, năm nay Việt Nam xếp thứ 6, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Tin bài liên quan