Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hội thảo quốc tế về khởi nghiệp

(ĐTCK) Ngày 21/9, Hội thảo quốc tế Tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, Bài học thực tiễn từ Israel, sẽ được tổ chức tại Hà Nội. 

Hội thảo sẽ đem đến bức tranh thực trạng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam qua tổng kết của Bộ Khoa học và công nghệ; kinh nghiệm thực tiễn khởi nghiệp của doanh nghiệp Israel; thực tiễn hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế tại Việt Nam.

Cũng tại hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đưa ra định hướng chính sách phát triển khởi nghiệp và thu hút đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam; thành phố Hà Nội sẽ công bố chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Thành phố. Hội thảo do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì.

Với mục tiêu thành lập 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, sau đó nâng dần lên 5 triệu doanh nghiệp trong 5 năm tới, gấp gần 10 lần so với con số hiện tại, Việt Nam cần một cuộc cách mạng khởi nghiệp. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chính phủ sẽ đồng hành và có nhiều chính sách hỗ trợ, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp.

Bên cạnh chính sách thông thoáng, thực tế cho thấy, có khoảng 90% các doanh nghiệp startup thất bại. Do đó, khởi nghiệp thực sự là một lộ trình dài hơi đòi hỏi các bên tham gia chuẩn bị kỹ càng về kiến thức, kỹ năng, kiên trì và theo đuổi đến cùng với mục tiêu rõ ràng.

Tin bài liên quan