Doanh số bán xe trong nước tăng nhẹ, xe nhập giảm rất mạnh

Doanh số bán xe trong nước tăng nhẹ, xe nhập giảm rất mạnh

Do nhiều dòng xe của Chevrolet, Mitsubishi, Toyota giảm giá nên tháng 6 và 6 tháng qua doanh số nhiều dòng xe lắp ráp trong nước đã tăng trở lại. Trong khi đó, xe nhập tiếp tục giảm lượng bán ra rất mạnh.
Cụ thể, doanh số bán hàng toàn thị trường xe tháng 6 đạt gần 22.000 chiếc, trong đó hơn 15.000 chiếc là xe du lịch (chiếm 68%) tổng lượng xe bán ra, lượng xe dưới 9 chỗ ngồi giảm 1%.

Trong đó, xe lắp ráp trong nước đạt khoảng 19.000 chiếc, giảm 1%, xe nhập đạt 2.700 chiếc, giảm 24%. Tổng lượng xe bán ra 6 tháng đầu năm ước đạt 125.659 chiếc, giảm hơn 8.600 chiếc so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường có sự thay đổi đáng kể, tính đến hết tháng 6/2018, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 10%, đạt 106.670 chiếc, tăng gần 10.000 chiếc so với cùng kỳ.

Trong khi đó, xe nhập đã giảm khá mạnh, 6 tháng qua, xe nhập chỉ tiêu thụ được 18.900 chiếc, giảm 27.600 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù doanh số xe trong nước bán ra tăng song không hẳn các thương hiệu đồng loạt tăng mà nhiều hãng còn có doanh số giảm mạnh. Cụ thể, GM Việt Nam, hãng xe Mỹ trong thời gian qua giảm giá xe mạnh nhất thị trường nhưng tổng doanh số bán ra cũng giảm trên 519 chiếc chỉ đạt hơn 5.200 chiếc.

Mức giảm doanh số gây bất ngờ nhất có lẽ là Toyota, 6 tháng qua lượng xe của ông lớn liên doanh này tiêu thụ được hơn 25.500 chiếc, giảm gần 4.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước, mức giảm 13% về lượng.

Ford Việt Nam là hãng xe có doanh số giảm mạnh nhất thị trường khi lượng bán ra chỉ đạt 9.600 chiếc, giảm gần 5.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các thương hiệu có doanh số bán ra tăng là Suzuki với lượng bán ra tăng hơn 700 chiếc, đạt hơn 3.200 chiếc. Nhờ việc giảm giá nhiều dòng xe nhỏ như Mirage, Attrage, Mitsubishi đã tiêu thụ được hơn 3.200 chiếc, tăng hơn 160 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Mazda và Kia có doanh số bán ra tăng khá mạnh, Mazda bán ra đạt hơn 16.000 chiếc, chỉ đứng sau Toyota về lượng bán xe, doanh thu tăng hơn 3.500 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Kia cũng tiêu thụ được gần 13.800 chiếc, tăng gần 2.000 chiếc so với cùng kỳ.

Đáng nói, trong thời gian qua Honda có doanh số bán ra khá ấn tượng khi đạt doanh số gần 11.200 chiếc, tăng gần 6.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Hiện Honda là hãng xe có doanh số tăng cao nhất thời điểm 6 tháng đầu năm nay.

Dòng xe lấy lại doanh số tăng cao của Honda tiếp tục là CRV, City và Jazz, hơn 6 tháng, xe nhập CRV đã tiêu thụ được hơn 4.000 chiếc, tăng hơn 2.700 chiếc so với cùng kỳ năm trước; Trong khi đó dù là tân binh thị trường nhưng Honda Jazz có doanh số khá cao đạt hơn 823 chiếc.

Tin bài liên quan