Cửa khẩu vẫn ùn ứ hàng trăm container hoa quả

Cửa khẩu vẫn ùn ứ hàng trăm container hoa quả

Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bắt đầu mở cửa trở lại hôm 20/2 nhưng mới có 11 xe trái cây tươi được thông quan. 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, lượng xe nông sản, trái cây thông quan qua các cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, Ga Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh), Thanh Thuỷ (Hà Giang) khoảng 280 xe.

Tuy nhiên, lượng container còn nằm chờ tại các cửa khẩu vẫn còn hơn 560 xe, trong đó riêng cửa khẩu Hữu Nghị tồn 339 xe thanh long, nhãn, mít... Số container trái cây hiện nằm chờ tại cửa khẩu tỉnh Lào Cai là 200 xe. 

Trong ngày đầu mở cửa trở lại, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) thông quan được 6 xe trái cây tươi. Các thủ tục giao nhận trong mùa dịch Covid-19 với phương tiện, chủ hàng và người vận chuyển được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế. 

Tính chung, lượng hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, Quảng Ninh đạt gần 3,3 triệu USD.

Tin bài liên quan