Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chính phủ đồng ý cơ chế ưu đãi hỗ trợ ngành than vượt khó

(ĐTCK) Trước tình trạng khó khăn của các doanh nghiệp ngành than và kiến nghị của TKV nhằm khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 7 vừa qua, ổn định và khôi phục sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã đồng ý một số cơ chế ưu đãi để giúp TKV giải quyết khó khăn, khắc phục hậu quả do mưa lũ. 

Theo đó, Chính phủ đồng ý gia hạn nộp thuế 2 năm đối với ngành than, đồng thời cho phép giãn nộp phí tài liệu thăm dò khai thác.

Đối với các khoản thuế tài nguyên, sẽ được đưa về mức 5% đối với khai thác than hầm lò và 7% đối với khai thác than lộ thiên, tương đương như mức thuế áp dụng ở thời điểm năm 2013.

Chính phủ cũng đồng ý gia hạn nộp thuế 2 năm để giúp TKV có vốn khắc phục hậu quả do mưa lũ. Đồng thời tiền hỗ trợ di chuyển dân khỏi vùng nguy hiểm, chi phí tái định cư… được đưa vào chi phí giá thành của ngành.

Động thái tích cực này từ Chính phủ được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp ngành than giảm bớt khó khăn, cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh trong quý IV.

Tin bài liên quan