Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc ước tăng 6,9% năm 2017

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ hai tại Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra dự báo rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới ước tăng trưởng khoảng 6,9% trong năm 2017 
Con số do Thủ tướng Lý Khắc Cường dự báo cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự đoán của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đưa ra trước đó. Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, nền kinh tế Trung Quốc trong năm vừa qua tăng trưởng khá ổn định và thuận lợi, với tình hình tài chính về tổng thể đều lạc quan hơn so với các dự báo. 

Thủ tướng Trung Quốc cho hay kinh tế nước này tăng trưởng ổn định là vì Bắc Kinh quyết định không thực hiện ồ ạt các chính sách kích thích kinh tế, mà thay vào đó là tìm kiếm và phát triển các động lực mới cho tăng trưởng. 

Số liệu chính thức về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong cả năm 2017 sẽ được công bố vào tuần tới. Trước đó, nhiều chuyên gia nhận định việc chính phủ Trung Quốc “mạnh tay” đóng cửa các nhà máy có lượng khí phát thải lớn cùng với cắt giảm công suất các ngành công nghiệp sẽ ảnh hưởng đến đà phát triển của kinh tế của nước này. 

Bắc Kinh đang tìm cách tái cân bằng mô hình kinh tế quốc gia theo hướng gia tăng tỷ trọng ngành dịch vụ đồng thời cũng chú trọng nhiều hơn vào công nghệ mới và xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, từng bước giảm phụ thuộc vào các ngành công nghiệp nặng đang ở trong tình trạng dư thừa công suất và áp lực từ gánh nặng nợ nần. 

Năm 2016, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,7%, mức thấp nhất trong hơn 25 năm qua. Nhưng nửa đầu năm 2017, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lấy lại đà phục hồi khi tăng trưởng ở mức 6,9%. Sang quý 3/2017, hoạt động tín dụng sôi động cùng đầu tư vào cơ sở hạ tầng gia tăng đã giúp Trung Quốc tăng trưởng 6,8%./.
Tin bài liên quan