Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Thủ tướng Medvedev và toàn bộ Chính phủ Nga từ chức

(ĐTCK) Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định, quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện để Tổng thống Nga Vladimir Putin sửa đổi Hiến pháp Liên bang.

Hãng thông tấn TASS cho biết, tuyên bố trên được ông Medvedev đưa ra trong cuộc họp giữa Tổng thống Vladimir Putin và nội các.

"Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến thông điệp của Tổng thống Liên bang Nga. Tổng thống đã vạch ra không chỉ các công việc quan trọng ưu tiên hàng đầu ở nước ta trong năm tới, mà còn phác thảo một số thay đổi cơ bản đối với Hiến pháp Liên bang Nga", Thủ tướng Nga phát biểu.

Theo ông Medvedev, những thay đổi này, khi được thảo luận và thông qua, sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể không chỉ đối với một số điều khoản của Hiến pháp, mà còn đối với sự cân bằng quyền lực nói chung.

"Trong bối cảnh này, rõ ràng là chúng tôi, với tư cách là Chính phủ của Liên bang Nga, nên tạo cho Tổng thống của đất nước có cơ hội để đưa ra tất cả các quyết định cần thiết. Trong những điều kiện đó, để phù hợp với điều 117 của Hiến pháp Liên bang Nga, chính phủ hiện tại đã đệ trình xin từ chức", ông Medvedev tuyên bố.

Về phần mình, ông Putin cũng đã cảm ơn ông Medvedev vì mọi việc đã được cả hai cùng nhau hoàn thành trong quãng thời gian làm việc chung.

Không phải tất cả mọi việc đều xong xuôi, nhưng trên đời không có gì là trọn vẹn cảVladimir Putin

"Tôi muốn bày tỏ sự hài lòng với những kết quả đã đạt được. Không phải tất cả mọi việc đều xong xuôi, nhưng trên đời không có gì là trọn vẹn cả", Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin nói với ông Medvedev tại cuộc họp.

Ông Putin cũng yêu cầu ông Medvedev và chính phủ hiện tại hoàn thành nhiệm vụ "một cách đầy đủ" cho đến khi thành lập được chính phủ mới.

Theo Điều 111 của Hiến pháp Nga, đề xuất thủ tướng mới phải được đệ trình không muộn hơn hai tuần sau khi từ nội các từ chức.

Nhà lãnh đạo Nga cũng quyết định, ông Medvedev sẽ giữ vị trí mới trong Hội đồng An ninh Liên bang. Cụ thể, ông Medvedev sẽ là nhân vật số 2 trong hội đồng này, trong khi người đứng đầu là ông Putin.

Ông Medvedev đã trở thành người giữ kỷ lục trong lịch sử Nga hiện đại với thời gian ông làm việc ở vị trí là người đứng đầu nội các là hơn 7 năm 8 tháng, tương đương 2.809 ngày kể từ thời điểm ông được phê chuẩn giữ chức vụ Thủ tướng vào ngày 8/5/2012.

Chính phủ hiện tại, do Medvedev đứng đầu ông, được thành lập vào ngày 18/5/2018, bao gồm 10 phó thủ tướng, trong đó có 1 phó thủ tướng thứ nhất và 22 bộ trưởng.

    Tin bài liên quan